Quân đội Syria đập tan cuộc tấn công của phiến quân ngoại vi Damascus

VietTimes -- Ngày 16.01.2017, quân đội Syria đập tan kế hoạch tấn công của nhóm Jaysh Al-Islam và Faylaq Al-Rahman trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus.
Binh sĩ quân đội Syria tấn công trên chiến trường Đông Ghouta
Binh sĩ quân đội Syria tấn công trên chiến trường Đông Ghouta

Cuộc tấn công được tổ chức sau khi quân đội Syria có được thông tin từ trinh sát địa phương về việc các nhóm chiến binh thánh chiến tập trung quân gần khu vực Al-Qatar Villa và khu kho hạt giống Mills.

Sau khi xác định vị trí co cụm binh lực của phiến quân, lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa bất ngờ tấn công, tiêu diệt ít nhất 10 tay súng Hồi giáo cực đoan gần Al-Qatar Villa và khu kho hạt Mills.

Cuộc tấn công bất ngờ khiến các nhóm chiến binh Jaysh Al-Islam và Faylaq Al-Rahman tháo chạy toán loạn để tránh thương vong.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News ở Damascus,  các đơn vị Lữ đoàn 105 pháo kích phá hủy thêm hai trận địa hầm hào giao thông của chiến binh thánh chiến và 2 khẩu súng cối. Phía quân đội Syria không có thương vong.

Lực lượng chiến binh thánh chiến thuộc nhóm Al-Islam và Faylaq Al-Rahman dự kiến tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm lại các địa bàn mà quân đội Syria giải phóng gần đây.

Cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Syria đã đập tan kế hoạch này ngay khi phiến quân thánh chiến chưa thể bắt đầu.

NT