Quân đội Syria đánh vỗ mặt phiến quân do Mỹ chống lưng

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Aleppo, tiến công đánh chiếm một số khu dân cư  và các cao điểm lận cận từ Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn.
Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Aleppo - ảnh minh họa Masdar News
Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Aleppo - ảnh minh họa Masdar News

Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 3 và số 5 tiếp tục phát triển tấn công từ thị trấn Al-Rashidiyah đánh vào những làng mạc, thị trấn nằm gần đường giáp ranh tỉnh Idlib.

Ngày 28 – 29.11.2017, quân đội Syria tiến công vào các làng a 'Azizah, Abisan, và Al-Ramleh. Các nguồn tin ủng hộ chính quyền Syria tuyên bố những ngôi làng này đã hoàn toàn được giải phóng.  Nhưng các truyền thông viên ủng hộ “đối lập” bác bỏ thông tin này, khẳng định giao chiến tiếp tục diễn ra ở làng Al-Ramleh

Ngày 29.11.2017, kênh truyền hình Al-Ikhbariya Syria đăng video, ghi lại cuộc chiến đấu của các đơn vị quân đội Syria trên đường tấn công vào vùng nông thôn phía nam Deir Ezzor.

Quân đội Syria tiến công trên chiến trường phía nam Aleppo - video Al-Ikhbariya Syria
NT