Quân đội Syria bẻ gãy một cuộc tấn công của phiến quân ở tỉnh Hama

VietTimes -- Ngày 09.01.2017, Quân đội Syria đã mở thông tuyến đường Homs-Salamiyah và đảm bảo an ninh cho dân thường sau khi đánh lui cuộc tấn công lớn của lực lượng khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front, Al Qaeda Syria) đêm ngày 08.01.2017.
Một đơn vị trinh sát hỏa lực của quân đội Syria ở Hama
Một đơn vị trinh sát hỏa lực của quân đội Syria ở Hama

Đêm ngày 08.01.2017, Lực lượng Hồi giáo thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham bắt đầu cuộc tấn công mở rộng miền tây nam ngoại ô thành phố Salamiyah, tiến công vào tuyến phòng thủ quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương NDF trên địa phận ba ngôi làng nằm dọc theo tuyến đường Homs-Salamiyah.

Đợt tấn công đầu tiên, nhóm Jabhat Fateh Al-Sham đánh chiếm được hai trạm kiểm soát từ Lực lượng vũ trang địa phương (Phòng vệ Quốc gia - NDF) gần làng Khunayfis.

Nhưng ngay sau đó, các tay súng cực đoan thánh chiến đã không thể phát triển tấn công khi lực lượng tiếp viện của quân đội Syria dồn đến từ thành phố Salamiyah.

Một đơn vị lớn của sư đoàn tăng số 11 Quân đội Syria từ hướng tây nam thành phố Salamiyah đã kịp thời tiếp cận trận tuyến và tổ chức phản công, đánh bật các tay súng cực đoan thánh chiến ra khỏi những vị trí vừa bị mất của NDF, đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF diệt nhiều tay súng khủng bố, buộc chúng phải rút lui khỏi vùng an ninh của tuyến đường này.

NT