Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công của phiến quân vào Aleppo

VietTimes -- Ngày 13.12.2016, lực lượng chiến binh thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham, chủ công là nhóm Jaysh Al-Mujahiddeen (chi nhánh tổ chức Anh em Hồi giáo), tiến hành cuộc tấn công mới trên hướng tây thành phố Aleppo, đánh vào tuyến phòng thủ quân đội Syria tại khu phố Hiệp hội Al-Zahra.
Lực lượng chiến binh thánh chiến ở Aleppo
Lực lượng chiến binh thánh chiến ở Aleppo

Lực lượng Jabhat Fateh Al-Sham (Al Qaeda Syria) và các nhóm liên minh bắt đầu cuộc tấn công bằng trận đánh vào hướng tây khu phố Al-Zahra, giao chiến ác liệt với quân đội Syria và lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) trong một trận đọ súng dữ dội kéo dài nhiều giờ.

Không thể đột phá được chiến tuyến phòng thủ của quân đội Syria, lực lượng chiến binh thánh chiến buộc phải rút lui về phía tây nhà thờ Hồi giáo lớn ngoại ô thành phố Aleppo, tránh các cuộc không kích và pháo kích dữ dội từ phía quân đội Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Aleppo, quân đội Syria tiêu diệt 20 chiến binh, gần một nửa là các chiến binh Jabhat Fateh Al-Sham.

Sau khi bẻ gãy cuộc tấn công thánh chiến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, các lực lượng vũ trang Syria triển khai trận đánh phản công chớp nhoáng sáng ngày 14.12.2016, chiếm những vị trí còn lại trong khu phố Al-Zahra đang nằm trong quyền kiểm soát của Jabhat Fateh Al-Sham.

QA