Ô tô bay chạy 100% bằng điện đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bay tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiếc Model A của hãng Alef là mẫu ô tô bay đầu tiên nhận được cấp chứng nhận đủ điều kiện bay đặc biệt từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Ảnh: Phone Arena
Ảnh: Phone Arena

Một chiếc ô tô chạy hoàn toàn bằng điện mà bạn có thể lái trên đường và bay qua những giao lộ ùn tắc có vẻ giống như một thứ gì đó trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng Alef Aeronautics đang biến nó thành hiện thực. Công ty đã tiết lộ hôm thứ Ba rằng chiếc ô tô bay của họ, “Model A,” đã trở thành chiếc ô tô bay đầu tiên được sự chấp thuận hợp pháp để bay từ chính phủ Hoa Kỳ.

Công ty Alef Aeronautics được thành lập vào năm 2015, bắt đầu thử nghiệm một mẫu ô tô bay với kích cỡ thông thường từ năm 2019.

Vào năm 2016, công ty đã chế tạo nguyên mẫu quy mô nhỏ đầu tiên của mình để phù hợp với những hạn chế cụ thể, bao gồm lái xe như một chiếc ô tô thực, có khả năng cất cánh thẳng đứng và giá cả tương đối phải chăng.

Phiên bản thu nhỏ và động cơ điện độc quyền của Alef đã chuyển cho Tim Draper, một doanh nhân nổi tiếng và là nhà đầu tư sớm của Tesla, người đã trở thành nhà đầu tư tiên phong trong công ty này.

Draper Associates Fund V đã đầu tư 3 triệu USD để khởi động chương trình. Tháng 10 năm ngoái, Alef đã giới thiệu “Model A” với thế giới với tư cách là chiếc ô tô bay chạy bằng điện đầu tiên có khả năng lái trên đường phố và khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).

Theo Alef, Model A có phạm vi lái xe 200 dặm (320km) và phạm vi bay 110 dặm (177km). Sau khi bắt đầu bán trước vào tháng 10 năm ngoái với giá 300.000 USD, Alef cho biết họ đã thu được hơn 440 lượt đặt trước vào cuối năm nay.

Model A là phương tiện đầu tiên thuộc loại này nhận được Chứng nhận đủ điều kiện bay đặc biệt từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Giám đốc điều hành Jim Dukhovny đã nhận xét về thành tích này:

"Chúng tôi rất vui khi nhận được chứng nhận này từ FAA. Nó cho phép chúng tôi tiến gần hơn đến việc mang đến cho mọi người phương tiện đi lại thân thiện với môi trường và nhanh hơn, tiết kiệm thời gian cho các cá nhân và công ty mỗi tuần. Đây là một bước tiến khổng lồ đối với ngành ô tô".

Công ty cho biết họ đã lái thử và bay thử các nguyên mẫu kích thước đầy đủ kể từ năm 2019. Việc sản xuất Model A dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2025 và giao hàng ngay sau đó.

Alef cũng đang phát triển các mẫu xe mới, bao gồm một chiếc sedan bốn người, “Model Z”, dự kiến ra mắt vào năm 2035, với giá khởi điểm là 35.000 USD. Công ty tuyên bố nó sẽ có phạm vi bay hơn 300 dặm (482km) với phạm vi lái xe hơn 220 dặm (354km).

Theo Electrek