Nga truy diệt 80 chiến binh khủng bố, “Hổ Syria” tung quân về Hama

VietTimes -- Ngày 23.09.2017, Al-Masdar News dẫn nguồn truyền thông Hezbollah cho biết, quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và quân tình nguyện chiếm được các làng Umm Haratayn và Qubaybat Abu al-Huda trên vùng nông thôn phía bắc Hama, sau trận chiến dữ dội với tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).
Xe tăng quân đội Syria, tiến công trên chiến trường Hama - ảnh minh họa Masdar News
Xe tăng quân đội Syria, tiến công trên chiến trường Hama - ảnh minh họa Masdar News

Truyền thông Syria cho biết: quân đội Syria chiếm được 6 xe tăng, 3 xe BMP-1 và một số phương tiện chiến tranh của HTS trong trận tiến công. Không quân Nga tiếp tục truy sát các tay súng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), tiêu diệt khoảng 80 phần tử khủng bố HTS.

Nga truy diệt 80 chiến binh khủng bố, “Hổ Syria” tung quân về Hama  ảnh 1
Nga truy diệt 80 chiến binh khủng bố, “Hổ Syria” tung quân về Hama  ảnh 2Khu vực những ngôi làng quân đội Syria vừa giải phóng - ảnh South Front

Cuộc chiến phía tây bắc thành phố Deir Ezzor đã kết thúc, nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Tiger được cho là đã triển khai lại từ vùng nông thôn phía tây bắc thành phố Deir Ezzor về vùng nông thôn phía bắc Hama, sau khi quân đội Syria giải phóng hoàn toàn thị trấn Maadan.

Quân đội Syria có thể đã lên kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự chiếm lại tuyến đường cao tốc chiến lược Hama-Aleppo. Các làng Umm Haratayn và Qubaybat Abu al-Huda đều nằm dọc đường cao tốc, đáp ứng yêu cầu triển khai tấn công trong khu vực này.

Cuộc chiến miền bắc Hama đang trở lên căng thẳng hơn đối với lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham và các nhóm khủng bố khác khi lực lượng Tiger và Sư đoàn 11 tổ chức cuộc tấn công gần thị trấn Sukeek. Quân chính phủ đánh thiệt hại nặng tuyến phòng ngự của tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham trên đường ranh giới Idlib-Hama.

Trong cuộc tấn công này, quân đội Syria phá hủy một xe tăng của HTS gần thị trấn Sukeek, tiêu diệt một số phần tử Al-Qaeda liên quan đến nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham.

Sau cuộc tấn công của Hay'at Tahrir Al-Sham và đảng Hồi giáo Turkistan đánh vào miền bắc Hama và tấn công đơn vị quân cảnh Nga ở ngoại vi tỉnh Idlib, Bộ tư lệnh tối cao quân đội Syria và Nga cáo buộc tình báo Mỹ đứng sau lưng cuộc tấn công này.

Điều đó có nghĩa là, HTS trở thành mục tiêu bắt buộc phải tiêu diệt tương tự như IS và có thể lực lượng Tiger sẽ thực hiện sứ mệnh này.

Nga truy diệt 80 chiến binh khủng bố, “Hổ Syria” tung quân về Hama  ảnh 3
Nga truy diệt 80 chiến binh khủng bố, “Hổ Syria” tung quân về Hama  ảnh 4Một số phương tiện chiến tranh, vũ khí đạn dược thu được từ phiến quân - ảnh South Front
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc cuộc tấn công của tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham trên miền bắc Hama có sự rò rỉ thông tin từ tình báo Mỹ nhằm bắt sống hoặc sát hại phân đội quân cảnh Nga ở Hama - video hãng truyền hình Ruptly 
NT