“Nga gần như tuyên chiến với Mỹ ở Syria“

Nga và Mỹ đang trong tình trạng đối đầu tại Syria, các đồng minh của họ bắn nhau. Theo báo Đức Die Welt, hiện nay sau khi lực lượng đặc biệt của Nga vượt qua Euphrates, điều đó giống như một lời tuyên chiến với Mỹ.
Quân đội Nga bắc cầu dã chiến vượt qua sông Euphrates tấn công IS
Quân đội Nga bắc cầu dã chiến vượt qua sông Euphrates tấn công IS

Hiện tại đang nói về việc xây dựng cây cầu bắc qua sông Euphrates gần thành phố Deir ez-Zor, có chiều dài 210 mét và có thể chở 8000 xe quân sự mỗi ngày. Đây là cầu nối giữa bờ đông và bờ tây sông Euphrates, gia tăng tình hình quân sự vốn đã căng thẳng, rất dễ dẫn đến một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ.

Theo tờ báo Đức, con sông này được Mátxcơva và Washington xác định là giới tuyến.

 "Kremlin đã đưa quân đội của chế độ Assad vào con đường chiến thắng trong cuộc nội chiến Syria. Nhà Trắng hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Vi phạm thỏa thuận của Nga gần như là lời tuyên chiến. Quân đội Syria với sự hỗ trợ của Không quân Nga đang tiến lên từ phía khác, bờ biển phía đông. Quân đội Syria chì còn cách lực lượng SDF đối lập có 5 km tách", Die Welt viết.

Tuy nhiê Die Welt kết luận, quân đội Nga và Mỹ vẫn đang đàm phán, điều này tạo ra hy vọng cho một kết quả hòa bình.