Một đội phòng không cơ động của Nga đã đánh chặn tên lửa hành trình FP-5 Flamingo trên bầu trời tỉnh Kursk, theo tuyên bố của Thống đốc tỉnh Aleksandr Khinshtein.
Một đơn vị phòng không cơ động quy mô nhỏ gồm các tình nguyện viên được cho là đã bắn hạ loại tên lửa mà Kiev từng quảng bá là một trong những vũ khí thành công nhất của Ukraine, bằng hỏa lực súng máy.
Vụ đánh chặn xảy ra trong đợt tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine nhằm vào Nga trong đêm 23/8. Theo ông Khinshtein, lữ đoàn BARS-Kursk, lực lượng chủ yếu gồm cư dân tại khu vực biên giới, đã nhận được cảnh báo về một đợt tấn công đang tới.
“Chỉ vài phút sau”, một tổ phòng không cơ động phát hiện một tên lửa “khổng lồ” bay ở độ cao dưới 50 m với tốc độ khoảng 500 km/giờ. Các binh sĩ đã khai hỏa và đánh trúng mục tiêu, khiến tên lửa mất độ cao trước khi rơi xuống một khu vực có nhiều cây cối.
Video do các binh sĩ BARS-Kursk ghi lại và được ông Khinshtein công bố cho thấy đơn vị này phát hiện vật thể bay ở độ cao thấp rồi sử dụng hỏa lực bắn vào nó. Phần tiếp theo của đoạn video ghi cảnh tên lửa lao xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ lớn với lửa bùng lên dữ dội.
Một phần khác cho thấy binh sĩ Nga kiểm tra những mảnh vỡ tại hiện trường.
Theo phía Nga, lực lượng quân sự đã thu hồi dữ liệu nhiệm vụ được lưu trong phần xác tên lửa. Từ đó, họ cho rằng quả đạn có tầm bắn khoảng 3.000 km, mang đầu đạn chứa lượng thuốc nổ tương đương 1 tấn TNT và được lập trình nhằm vào một “cơ sở chiến lược” ở tỉnh Tula, miền Trung nước Nga.
“Các tình nguyện viên của chúng tôi không chỉ bắn hạ một tên lửa. Họ đã ngăn chặn một thảm họa và cứu sống nhiều người”, ông Khinshtein nói, đồng thời tuyên bố sẽ đề nghị trao huân chương cho các quân nhân thuộc đơn vị phòng không này.
Ông cũng gọi vụ đánh chặn là một ví dụ cho thấy “một người lính Nga có thể làm được những gì”.
Nga và Ukraine tiếp tục đấu tên lửa tầm xa
Theo Moscow, quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở dân sự và hạ tầng năng lượng.
Nga đã nhiều lần lên án những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư là các hành động “khủng bố”, đồng thời cho rằng những cuộc tập kích này nhằm bù đắp cho những thất bại của Kiev trên chiến trường trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tiến quân.
Moscow đáp trả bằng cách gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tầm xa nhằm vào những cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng và mạng lưới hậu cần quân sự của Ukraine.
Nga khẳng định các cuộc tập kích của nước này không nhằm vào dân thường mà tập trung vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng phục vụ lực lượng Ukraine.
Flamingo được Ukraine quảng bá là tên lửa hàng đầu
FP-5 Flamingo, được Ukraine công bố vào năm 2025, đã nhiều lần được Kiev giới thiệu như một trong những tên lửa hành trình hiện đại nhất của nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả Flamingo là “vượt xa mọi tên lửa khác trong kho vũ khí Ukraine” xét về hiệu quả.
Tên lửa này do Fire Point, một nhà thầu quốc phòng Ukraine, sản xuất. Công ty từng nhận được sự quảng bá trực tiếp từ ông Zelensky trong các chuyến công du tới những quốc gia phương Tây.
Tuy nhiên, Fire Point sau đó vướng vào những thông tin gây tranh cãi về cơ cấu sở hữu. Công ty được cho là trên thực tế có liên hệ với Timur Mindich, một cựu đối tác kinh doanh lâu năm của ông Zelensky, người từng được truyền thông Ukraine gọi bằng biệt danh “ví tiền của ông Zelensky”.
Mindich đã rời Ukraine vào năm ngoái sau một vụ bê bối tham nhũng lớn, trong đó ông bị xác định là một trong những nghi phạm chính.
Theo RT