Mỹ bắn cháy 800 triệu USD của IS

Các đợt không kích của Mỹ nhằm vào mạng lưới ngân hàng và kho bạc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong nhiều tháng qua đã làm tiêu hủy khoảng 500 - 800 triệu USD tiền mặt của lực lượng này. 
Một cứ điểm của IS ở thành phố Mosul (Iraq) Reuters
Một cứ điểm của IS ở thành phố Mosul (Iraq) Reuters

Phát biểu tại Lầu Năm Góc ngày 26.4, thiếu tướng Peter Gersten, phó chỉ huy chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq, cho biết Mỹ đã tiến hành gần 20 đợt không kích nhằm vào những nơi cất giữ tiền của IS. Cụ thể, trong đợt oanh tạc vào một ngôi nhà ở thành phố Mosul (Iraq), ước tính 150 triệu USD của IS đã biến thành tro bụi, theo tờ The Washington Times dẫn lời ông Gersten.

Các vụ không kích vào “túi tiền” của IS đã gây thiệt hại nặng nề cho tổ chức này khi dẫn tới 90% vụ đào tẩu và làm giảm đáng kể số lượng tân binh, từ gần 2.000 xuống còn 200 người/tháng.

Theo BBC, tổng trị giá tài sản của IS hiện vẫn còn là điều bí ẩn; song sau khi chiếm giữ các giếng dầu và thực hiện chính sách đánh thuế, tổ chức này đã thông qua “ngân sách hoạt động” 2 tỉ USD vào năm ngoái.

Mỹ bắn cháy 800 triệu USD của IS ảnh 1

Một tay súng IS - ảnh Reuters