Máy bay chiến đấu Trung Quốc lại chặn đầu máy bay Mỹ

Hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay ở khoảng cách gần rất nguy hiểm với một máy bay do thám của Mỹ tại khu vực không phận quốc tế ở Biển Vàng.
Thông tin về việc máy bay chiến đấu Trung Quốc bay chặn đầu máy bay do thám Mỹ được công bố vào đúng thời điểm ông Tập bắt đầu thăm chính thức Mỹ - Ảnh: Reuters
Thông tin về việc máy bay chiến đấu Trung Quốc bay chặn đầu máy bay do thám Mỹ được công bố vào đúng thời điểm ông Tập bắt đầu thăm chính thức Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo AFP, thông tin do một quan chức Mỹ giấu tên đưa ra ngày 22-9, đúng thời điểm chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Sự việc xảy ra ngày 15-9 khi các máy bay Trung Quốc chặn đầu một máy bay do thám RC-135 của Mỹ và bay sát ngay phía trước máy bay này. Nguồn tin giấu tên cho biết.

Thư ký Lầu Năm Góc Peter Cook từ chối không nêu các thông tin cụ thể về những diễn biến liên quan, nhưng khẳng định đã có một việc như vậy xảy ra.

Ông Cook nói: “Phi công đã báo cáo về việc cảm thấy như có chiếc máy bay đang bay qua trước mặt ông ấy theo cách nguy hiểm”.

Theo AFP, Tuổi trẻ