Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta (Video)

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm ngăn chặn Quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta, đối phó chiến dịch tấn công của quân đội Syria, đang đẩy lùi các nhóm phiến quân nổi dậy.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng chất độc hóa học ở Đông Ghouta
Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng chất độc hóa học ở Đông Ghouta

Một nguồn tin quân sự thông báo với phóng viên Al-Masdar News tại Damascus: lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tấn công quân đội Syria với chất độc hóa học tự chế.

"Sau loạt đạn, một số lính bị ngạt thở và ngay lập tức được đưa tới một bệnh viện dã chiến quân đội. Rất may, tất cả các binh sĩ hiện nay đang trong tình trạng ổn định " nguồn tin quân sự cho biết.

Quân đội Syria và các nhóm đối lập vũ trang Syria cùng đưa ra những cáo buộc trên chiến trường Đông Ghouta vào năm 2013 về việc sử dụng chất độc hóa học tấn công, có ít nhất hàng nghìn dân thường thiệt mạng, hàng ngàn người khác bị thương.

Cùng năm đó, hàng chục binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng chất độc khí Sarin ở Khan al-Assal, cách thành phố Aleppo gần 14 km về phía tây.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng chất độc hóa học ở khu vực Đông Ghouta

NT