Lực lượng Hồi giáo cực đoan lại tấn công trên miền Bắc Latakia

VietTimes -- Ngày 28.06.2016, Sau cuộc tấn công thất bại ngày 27.06, lực lượng Hồi giáo  thánh chiến thuộc đảng Hồi giáo Turkmen và Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), lại tiến hành một cuộc tấn công mới trêb vùng nông thôn phía bắc Latakia, đánh vào tuyến chiến đấu Quân đội Syria tại Jabal Al-Akrad và Jabal Turkmen.
Những tay súng chiến binh đảng Hồi giáo Turkmen
Những tay súng chiến binh đảng Hồi giáo Turkmen

Nhưng nhóm phiến quân thánh chiến không giành được kết quả nào đáng kể trên vùng nông thôn Latakia phía Bắc, do tiến công vào tuyến phòng thủ vững chắc của quân đội Syria và lực lượng đồng minh.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã tiến công vào Ard Al-Wata và' Ayn Quntara sau loạt trận đấu súng dữ dội kéo dài suốt buổi tối ngày 28.06.2016.

Phóng viên chiến trường cho biết lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến không thể xâm nhập vào trận địa phòng ngự của Quân đội Syria tại Tal Abu Al-'Ali và Tal Qal'at, mặc dù giới truyền thông ủng hộ Hồi giáo cực đoan tuyên bố rằng những ngọn đồi đã bị chiếm giữ.

Nếu lực lượng Hồi giáo thánh chiến có thể đánh chiêm những ngọn đồi nói trên, các tay súng Hồi giáo cực đoan sẽ ở khoảng cách rất gần với ngôi làng trên đỉnh núi then chốt Kinsibba.

NT