VietTimes – Nhiều tuyến phố tại Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Nam An Khánh Sudico (Hoài Đức) ghi nhận ngập sâu, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề triệu USD bị cô lập.
Làng biệt thự triệu USD Geleximco, Nam An Khánh lại chìm trong "biển nước"
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, từ ngày 10/9 đến sáng nay 11/9, Hà Nội mưa lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu. Đặc biệt, tại các khu đô thị phía Tây như Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Nam Anh Khánh Sudico (Hoài Đức) có nhiều tuyến đường chìm trong "biển nước". Theo chia sẻ của người dân sinh sống tại Khu A của Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, do lường trước tình trạng ngập lụt sắp diễn ra nên họ đã có biện pháp chống ngập từ vài ngày trước. Nhiều hộ gia đình đã dùng những bao tải cát và các vật dụng để chắn không cho nước vào nhà. Các vật dụng như tấm tôn được chắn ngay lối vào hầm nhà.
Tuy nhiên, cũng có nhiều hầm nhà liền kề, biệt thự tại 2 khu đô thị này bị nước tràn vào sâu, người dân liên tục phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài. Nhiều phương tiện ô tô qua lại nước dập dềnh như sóng biển Theo ghi nhận của PV VietTimes, nước ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Tương tự, tại Khu đô thị Nam An Khánh Sudico cũng ghi nhận các tuyến đường ngập sâu. Nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ, một số phương tiện đang được sửa.
Được biết, đây không phải lần đầu khu vực này diễn ra tình trạng ngập lụt, mà cứ hễ mưa to kéo dài là ngập nên được nhiều người gọi là "vịnh An Khánh". Nguyên nhân do hệ thống hạ tầng không đáp ứng được nên xảy ra ngập úng nghiêm trọng.
Dù hạ tầng kém, mưa là ngập nhưng giá các căn nhà phố mặt đường đôi Lê Trọng Tấn tại khu A Geleximco rất cao, lên tới 330-350 triệu đồng/m2; nhà liền kề dao động 125 - 256 triệu đồng/m2. Còn các căn biệt thự trong khu Nam An Khánh giá 140 - 185 triệu đồng/m2.
Không chỉ phân khúc nhà ở thấp tầng, mặt bằng giá chung cư mới mở bán khu vực này cũng lên tới 80-100 triệu đồng/m2 như: Lumi Hanoi, Masterise Lumière Riverside, The Solar Park...
Ba “siêu” sân bay, 2 tuyến đường sắt tốc độ cao, cảng trung chuyển quốc tế và loạt đại dự án đô thị - công nghiệp đang tạo nên một chu kỳ đầu tư hạ tầng chưa từng có, đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.
“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”
Theo TS Cấn Văn Lực, năm 2026 doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào “bầu sữa” ngân hàng mà cần chủ động khai thác các kênh huy động như trái phiếu (trong nước, quốc tế, trái phiếu xanh), thị trường chứng khoán...
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để bước vào chu kỳ tăng trưởng hai chữ số một cách bền vững, Việt Nam không thể chỉ trông vào đầu tư công hay FDI mà phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và để dòng tiền thực sự chảy vào khu vực doanh nghiệp trong nước.
Nhóm "ông lớn" ngành dược tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, trong khi một số đơn vị lại hụt hơi trên đường đua lợi nhuận trước sức ép về giá vốn và chi phí hoạt động.
Lô trái phiếu nghìn tỷ mà Gelex phát hành năm 2020 để rót vốn vào 2 dự án năng lượng đang chảy về đâu khi tập đoàn đã bán sạch cho đối tác ngoại từ năm 2024?
Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.
Nhà sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết làm việc với CEO Boeing tại Việt Nam nhằm khôi phục thỏa thuận mua Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời đề xuất thuê dòng Boeing 737 MAX thế hệ mới để tái cấu trúc đội bay.
Chứng khoán An Bình bị xử phạt hơn 412 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong hoạt động giao dịch ký quỹ và báo cáo. Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cũng bị phạt số tiền 300 triệu đồng.
Sau chỉ đạo từ nhà điều hành, các ngân hàng đang phải thận trọng hơn khi cho vay ở lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như kinh doanh bất động sản. Đặc biệt là trong bối cảnh nợ xấu của BIDV tăng tới 20% sau 1 năm.
Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.
Nhiều tiểu thương ở Hà Nội đồng loạt treo biển giảm giá và bán thanh lý đào, quất Tết giữa giai đoạn mua sắm cao điểm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa có công văn gửi tới các chi nhánh về việc tạm dừng tiếp cận các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.