Không quân Nga tiêu diệt hai thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Harakat

VietTimes -- Không quân Nga tiến hành một cuộc không kích đặc biệt ngày 25.06.2016 đánh vào trụ sở của nhóm Harakat Ahrar al-Sham gần thị trấn Khan Al-Sheih thuộc vùng Tây Ghouta của nông thôn Damascus.
Không quân Nga không kích lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Damascus
Không quân Nga không kích lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Damascus

Có được các tọa độ chính xác từ lực lượng tình báo quân sự Syria, Không quân Nga tiến hành cuộc không kích chính xác tiêu diệt một số thành viên của tổ chức Harakat Ahrar al-Sham, bao gồm hai chỉ huy chiến trường nổi tiếng thường xuyên dẫn đầu các trận đánh ác liệt vùng Tây Ghouta.

Theo thông tin địa phương từ Damascus, hai thủ lĩnh của tổ chức cực đoan Harakat Ahrar al-Sham bị tiêu diệt trong cuộc không kích này là "Abu Ibrahim Al-Shabakh" và "Abu Al-Khayar".

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2.2016, Không quân Nga không kích các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại khu vực này trên vùng nông thôn Damascus.

NT