Không ngán Israel, quân đội Syria đánh chiếm cao điểm gần cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 05.12.2017, quân đội Syria không giảm bớt cường độ tấn công khi không quân Israel can thiệp quân sự, tấn công tên lửa vào lãnh thổ Syria, các lực lượng vũ trang Syria tiến sâu đánh mạnh hơn vào chiến tuyến của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) trong khu vực Beit Jinn gần cao nguyên Golan.
Bản đồ chiến sự cao nguyên Golan, quân đội Syria giải phóng thêm 1 cao điểm ở Beit Jinn - ảnh Muraselon
Bản đồ chiến sự cao nguyên Golan, quân đội Syria giải phóng thêm 1 cao điểm ở Beit Jinn - ảnh Muraselon

Quân đội Syria, chủ công là lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 từ ngọn núi Tal Barda'yah tiến công ngọn đồi nhỏ Tal Shehab.

Sau một cuộc chiến giao chiến ác liệt với các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham, quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng thủ của HTS ở Tal Shehab, tiến công giành được quyền kiểm soát cao điểm này.

Chiếm được cao điểm trên, quân đội Syria triển khai binh lực trên vùng ngoại ô phía bắc thị trấn Mughar Al-Mir, chuẩn bị cho cuộc tấn công khó khăn giải phóng thị trấn này.

NT