Jordan tuyên bố không huấn luyện “các phần tử khủng bố“

Theo AFP, ngày 19/5, Jordan đã bác những cáo buộc của Syria rằng "các phần tử khủng bố" đang được huấn luyện quân sự trên lãnh thổ nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng Amman ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng.
Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)
Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn nhà nước Petra dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohamed al-Momani tuyên bố những cáo buộc đó là "hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Jordan không chấp nhận cáo buộc đó... Jordan có lợi ích khi Syria được an toàn, ổn định và có khả năng kiểm soát các vấn đề trong phạm vi biên giới của nước này."

Ông Momani nhấn mạnh rằng Amman hiện đang cưu mang gần 1,5 triệu người tị nạn Syria với chi phí lên tới 2,9 tỷ USD/năm.

Trước đó, trong một công hàm phản đối gửi tới Liên hợp quốc hôm 18/5, Bộ Ngoại giao Syria đã cáo buộc Jordan "hỗ trợ hậu cần cho các nhóm khủng bố vũ trang, trong đó có Mặt trận Al-Nusra - 1 nhánh của Al-Qaeda". Syria tố cáo Jordan "lập các trại huấn luyện khủng bố trên lãnh thổ nước này cũng như các cơ sở hoạt động để hậu thuẫn những nhóm đó và tạo điều kiện để hàng nghìn phần tử khủng bố xâm nhập (Syria) mỗi ngày"./.

Theo: Vietnam+