Israel thừa nhận mở chiến dịch quân sự ở Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11-4 cho biết Tel Aviv đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công tại Syria để ngăn dòng chảy vũ khí tới phong trào Hezbollah của Lebanon.
Thủ tướng Netanyahu tại Cao nguyên Golan hôm 11-4. Ảnh: GPO
Thủ tướng Netanyahu tại Cao nguyên Golan hôm 11-4. Ảnh: GPO

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Israel thừa nhận can thiệp quân sự vào Syria để chống lại kẻ thù Hezbollah.

Phát biểu nhân chuyến thăm Cao nguyên Golan hôm 11-4, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng tôi hành động khi cần phải làm như vậy, bao gồm các hoạt động bên kia biên giới. Hàng chục cuộc tấn công đã được triển khai để ngăn chặn Hezbollah tiếp nhận vũ khí”.

Ông Netanyahu không nói rõ Tel Aviv đã mở chiến dịch không kích hay tấn công trên bộ.

Hồi tháng 2, Israel hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria nhưng để ngỏ khả năng khởi động các cuộc tấn công nếu cảm thấy mối đe dọa từ phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Israel chính thức đứng trung lập đối với cuộc nội chiến Syria. Tuy nhiên, nước này thường xuyên cam kết sẽ ngăn dòng chảy vũ khí đến tay Hezbollah. Lần cuối cùng Tel Aviv xảy ra xung đột với phong trào Hồi giáo đến từ Lebanon này là vào năm 2006. Một cuộc tấn công bằng rốc-két nổ ra bên trong lãnh thổ Israel và chiến dịch cả trên không lẫn trên bộ do Israel nhằm vào Lebanon.

Các nhà lãnh đạo Israel tuyên bố kể từ đó, Hezbollah đã xây dựng và cải thiện phạm vi hoạt động của kho vũ khí tên lửa, có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ mình.

Những tháng gần đây, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đe dọa tấn công các cơ sở hóa học và hạt nhân của Israel.

Cách đây gần 1 tuần, tổ chức tình báo Stratfor tiết lộ hình ảnh vệ tinh chụp khu vực biên giới phía Bắc Lebanon – Syria, cho thấy Hezbollah đã củng cố vị trí thu được từ quân nổi dậy Syria hồi tháng 6-2013.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng Hezbollah không phải mối đe dọa duy nhất của Israel bởi còn nhiều nhóm khủng bố khác như Nhà nước Hồi giáo (IS), phong trào Hamas (Palestine), Thánh chiến Hồi giáo (IJ) cũng như các chiến binh thánh chiến ở bán đảo Sinai – Ai Cập.

Trong một diễn biến khác về Syria, 4 lính biệt kích Iran đã bị giết chết ở Syria, theo hãng tin Tasnim tiết lộ hôm 11-4. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi Tehran thông báo triển khai lính biệt kích tới Syria giúp Tổng thống Bashar al-Assad.

“4 trong số các cố vấn quân sự đầu tiên của Iran đã bị giết chết ở Syria bởi các nhóm takfiri (chỉ những phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni)” – Tasnim cho biết. Một trong các cố vấn tên là Mohsen Qeytaslo.

Bình luận về việc triển khai Lữ đoàn 65 tới Syria, chuẩn Tướng Hamidreza Pourdastan hôm 11-4 nói rằng đó là chiến lược mới của Iran nhằm gửi thêm cố vấn giúp giải quyết cuộc nội chiến Syria.

Tới nay, một số binh sĩ Iran đã thiệt mạng ở Syria, trong đó có cả những sĩ quan cấp cao. Truyền thông Iran hồi tháng 10 năm ngoái đã nêu tên của 2 chỉ huy Iran thiệt mạng gồm Chuẩn tướng Farshad Hasounizadeh và Hamid Mukhtarband, đều thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo Reuters, RT, NLĐ