IS đào thoát đẫm máu từ tử địa Hama về Idlib

VietTimes -- Ngày 09.02.2018, lực lượng khủng bố IS bị bao vây bởi các lực lượng vũ trang Syria trên vùng đông bắc tỉnh Hama, lợi dụng cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) tiến hành cuộc tập kích mở đường máu thoát về vùng lãnh địa của các nhóm “nổi dậy” ở Idlib.
Một xe cơ giới gắn súng máy của IS bị phá hủy trên chiến trường Hama
Một xe cơ giới gắn súng máy của IS bị phá hủy trên chiến trường Hama

Trong thời điểm này, các đơn vị quân đội Syria vừa đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng HTS, Đảng Hồi giáo Turkestan (chiến binh Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương) đánh vào hướng thị trấn Sinjar trên vùng nông thôn phía đông nam Idlib, tại các thị trấn Ajjaz và Sarja. Đánh trả cuộc tấn công này, Bộ tư lệnh quân đội Syria đã rút lực lượng quân tiếp viện từ hướng tây vòng vây IS ở Hama.

Lực lượng khủng bố IS, sử dụng xe đánh bom tự sát VBIED, các chiến binh tự sát đột phá qua hơn 30 km hành tiến, đánh vào vùng lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib. Không có đủ binh lực ngăn chặn cuộc đào thoát, quân đội Syria ngăn chặn đường tháo chạy của IS bằng súng máy và pháo hạng nặng.

Cuộc trốn chạy mở đường máu của IS dưới làn đạn súng máy hạng nặng phải trả giá bằng hơn 50 tay súng bỏ xác trên chiến trường. Hàng chục xe cơ giới gắn súng phòng không, xe cơ giới vận tải bị phá hủy.

Một binh sĩ quân đội Syria ghi lại video, cho thấy tổn thất kinh hoàng của IS trong cuộc mở đường máu chạy về Idlib - video Masdar News
QA