close Đăng nhập
Ảnh minh họa

Sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tối đa dưới thời cách mạng công nghệ 4.0

Trong một vài năm trở lại đây, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và bắt đầu có tác động đến các ngành sản xuất tại Việt Nam. Ngành sản xuất nông nghiệp cũng không nằm ngoài xu thế đó. Là Tập đoàn VT-CNTT hàng đầu Việt Nam, VNPT đã sớm có những giải pháp góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như kiểm soát chống hàng giả hàng nhái được đông đảo bà con nông dân đón nhận như IoT Smart Agriculture và VNPT Check.
Sau 10 năm gia nhập WTO, tình hình thất nghiệp của lực lượng lao động có kỹ năng tăng cao. Theo Tổng cục Thống kê, trong quí 2-2015 có tới gần 40% số lao động thất nghiệp là lao động đã qua đào tạo. Trong đó, lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm

10 năm WTO: thua trên sân nhà

Đánh dấu 10 năm trở thành thành viên thứ 150 của WTO cũng là lúc Việt Nam tiếp tục mở cửa sâu rộng hơn. Cho nên, giờ đây có lẽ là thời điểm phù hợp để đánh giá kết quả của bước hội nhập này nhằm rút ra những bài học và có những sự chuẩn bị hay bước đi cần thiết.
Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu.

Lãi suất hết “cửa” lui, năm Thân bỏ tiền vào đâu lợi nhất?

VietTimes – Trao đổi với VietTimes, chuyên gia kinh tế, Ts. Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra những nhận định thẳng thắn, khúc chiết về tình hình kinh tế 2015 và triển vọng đầu tư trong năm mới Bính Thân – 2016. Ông Hiếu cũng đưa ra lời khuyên về các kênh đầu tư đáng quan tâm trong năm nay.
Các nhà lãnh đạo ASEAN tại lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Bắc

Chính thức ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc Hình thành Cộng đồng ASEAN

Sáng 22/11, lãnh đạo 10 nước thành viênASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur về Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với sự chứng kiến của nguyên thủ 8 nước đối tác đối thoại là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Nga và Mỹ.
Samsung đã chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất của tập đoàn này

Tháo chạy khỏi Trung Quốc, Việt Nam lên số 1 Asean

Trung Quốc không còn được xem là "công xưởng" chính của thế giới. Một số tập đoàn thậm chí tính tới phương án chuyển đại bản doanh sản xuất toàn cầu về Việt Nam. Samsung, LG, Intel,... đổ thêm tiền, hàng loạt DN ngoại khác cũng đang rục rịch chuyển nhà máy sang Việt Nam. 
VEPR cho rằng, trước sức ép cạnh tranh từ TPP, AEC, Việt Nam nên ưu tiên các sản phẩm mang tính đặc sản như gà đồi, lợn mán, lợn cắp nách.... Ảnh:TL

Mang gà đồi, lợn cắp nách… hội nhập TPP?

Ngành chăn nuôi Việt Nam đầu vào đã không tự chủ được và ngày càng bị lấn át bởi các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Thái Lan, đầu ra cũng bị cạnh tranh khốc liệt, không có thế mạnh xuất khẩu mà chỉ tiêu thụ trong nước, TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện VEPR nhận xét.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HC).

Để có 1 đồng lợi nhuận phải mất… 1,02 đồng “bôi trơn”!

“Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì DN phải mất 1,02 đồng cho “bôi trơn”. Có nghĩa, nếu tham nhũng ở nước ta giảm đi 50% thì đã làm tăng được 50% lợi nhuận của DN rồi. Đây là một trong những điều giải thích tại sao DN Việt Nam cứ nhỏ mãi.
Mở cửa và hội nhập thị trường là cần thiết, song các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh minh hoạ

Doanh nghiệp Việt ra sao sau các hiệp định thương mại?

Với những quy định gắt gao về chất lượng sản phẩm và việc cắt giảm thuế quan của hàng nghìn mặt hàng, doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn, nếu chính sách không hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu của doanh nghiệp khi mở cửa thị trường.