“Hổ Syria” xốc tới chiếm liền 9 cứ địa phiến quân tại tuyến lửa Idlib

VietTimes -- Ngày 04.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger và sư đoàn cơ giới số 4 đánh sâu vào vùng nông thôn miền đông nam tỉnh Idlib trong 12 giờ qua, giải phóng 9 thị trấn và làng mạc khỏi sự chiếm đóng của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Bản đồ chiến sự tỉnh Idlib ngày 04.01.2017 tính đến 10:05 ngày 04.01.2017 - ảnh Muraselon
Bản đồ chiến sự tỉnh Idlib ngày 04.01.2017 tính đến 10:05 ngày 04.01.2017 - ảnh Muraselon

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, sáng ngày 04.01.2018,  lực lượng Tiger và sư đoàn cơ giới số 4 sau những trận đánh chớp nhoáng dữ dội, tiến công giải phóng liên tiếp 4 thị trấn và làng mạc miền đông nam Idlib khỏi sự chiếm đóng của lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).

Những khu dân cư được giải phóng bao gồm các làng Rasm Abyad, Fuhayl, Mushayrifah và Luwaybidat. Quân đội Syria tiến công dưới hỏa lực mãnh liệt của pháo phản lực, bao gồm cả pháo phản lực nhiệt áp, pháo binh hạng nặng và máy bay chiến đấu của Nga và Syria.

Đầu giờ chiều ngày 04.01.2018, các đơn vị lực lượng Tiger và sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục tiến công giải phóng tiếp 5 thị trấn và làng mạc khác trên vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib. Đó là các thị trấn và làng mạc Um Rajem, Sheikh Barakah, Qasr Abiyad, Al-Haqiyah và Rabit Mousa.

“Hổ Syria” xốc tới chiếm liền 9 cứ địa phiến quân tại tuyến lửa Idlib ảnh 1Tình hình chiến sự phía đông nam tỉnh Idlib ngày 04.01.2018 theo Muraselon

Đến lúc này, quân đội Syria đã tiến đến cách thị trấn Sinjar khoảng 3 km.

Thị trấn Sinjar là thị trấn lá chắn chiến lược trên đường tiến công về sân bay quân sự Abu Duhur (mục tiêu chiến lược hàng đầu của quân đội Syria). Căn cứ quân sự chiến lược này là giao lộ các tuyến đường giao thông chung giữa vùng đông bắc Hama, đông nam Idlib và các tỉnh phía Nam Aleppo. Căn cứ quân sự này cũng là một cứ điểm chiến lược chính của nhóm khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda Syria).