“Hổ Syria” diệt hàng loạt tay súng IS, chiếm thêm 2 địa bàn Raqqa

VietTimes -- Trưa ngày 14.07.2017, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger giải phóng liên tiếp hai khu vực sa mạc thuộc tỉnh Raqqa khỏi sự chiếm đóng của IS.
Mũi tiến công chiến lược của lực lượng Tiger về thị trấn Sukhnah tỉnh Homs
Mũi tiến công chiến lược của lực lượng Tiger về thị trấn Sukhnah tỉnh Homs

Sau khi giải phóng 4 điểm lân cận ngày 13.07.2017, lực lượng Tiger tiến công giành quyền kiểm soát được khu vực Khirbel Al-Halul và Al-Hagl Al-Kabeer, tiến tới phía nam đường cao tốc M-42.

Tiêu diệt hàng chục tay súng IS trong cuộc tấn công, các đơn vị quân đội Syria tiến công đến cách thị trấn Sukhnah khoảng 60 km về phía bắc.

Thị trấn dầu mỏ sa mạc này, đang là thành trì vững chắc của IS nằm ở trung tâm Syria và đóng vai trò then chốt kết nối các khu vực bị IS chiếm đóng trên vùng sa mạc lãnh thổ Syria.

Cùng lúc này, các đơn vị quân đội Syria, tiến công trên hướng đông từ thành phố cổ Palmyra cũng nỗ lực tấn công về thị trấn này tạo thành mũi nhọn thứ 2 đánh về thị trấn Al- Sukhnah, nhằm chia cắt và bao vây lực lượng khủng bố IS ở Syria và tiến về hướng Deir Ezzor.

QA