“Hổ Syria” đập tan phiến quân, chiếm 15 cứ địa IS ở Raqqa

VietTimes -- Ngày 12.06.2017, quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tấn công trên vùng nông thôn miền bắc Syria, đánh vào những địa bàn dân cư đang bị IS chiếm đóng dọc theo trục đường Raqqa-Aleppo.
Nhóm binh sĩ quân đội Syria tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc N4 Aleppo-Raqqa
Nhóm binh sĩ quân đội Syria tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc N4 Aleppo-Raqqa

Các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger tấn công một số ngôi làng trên miền tây tỉnh Al-Raqqa, đánh phá hệ thống phòng thủ của IS theo hướng bắc.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ Aleppo cho biết, chỉ riêng trong ngày 12.06.2017, quân đội Syria giải phóng hơn 15 ngôi làng trên địa phận tỉnh Al-Raqqa sau trận chiến kéo dài liên tiếp với các tay súng khủng bố IS.

Bằng cuộc tấn công ngày 12.06.2017,  quân đội Syria bắt đầu tấn công vào địa phận tỉnh Al-Raqqa, đây là vùng lãnh thổ mà các lực lượng vũ trang Syria đã thất bại và phải rút lui từ năm 2013.

Những ngôi làng trên tuyến đường Aleppo - Raqqa, vừa được lực lượng Tiger giải phóng ngày 12.06.2017
NT