Hàng trăm tay súng ở Raqqa đã rời bỏ IS, ủng hộ người dân

Khoảng 200 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã quay sang ủng hộ cư dân tại thành phố Raqqa (Syria).
Lực lượng phe nổi dậy Dân chủ Syria kiểm tra tòa nhà sau khi giành quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Raqqa từ tay IS.
Lực lượng phe nổi dậy Dân chủ Syria kiểm tra tòa nhà sau khi giành quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Raqqa từ tay IS.

Hãng Sputnik dẫn một nguồn tin tiết lộ: “Khoảng 200 phiến quân người Syria thuộc IS đã đứng về phía người dân Raqqa, buộc những kẻ khủng bố phải lập hàng rào trên những tuyến đường dẫn vào thành phố”.

Cùng ngày, người dân Raqqa bị chiếm đóng đã đụng độ với phiến quân IS, tiêu diệt được một số tay súng, kiểm soát những con phố ở 2 khu vực lân cận, đồng thời kéo cờ Syria tại 5 khu vực lân cận tỉnh này.

Raqqa được coi là thủ đô tự xưng của tổ chức IS và là thành trì lớn của chúng ở Syria. Khu vực này bị các phần tử thánh chiến chiếm đóng từ hồi tháng 8/2014. Hiện quân đội Syria, cũng như lực lượng người Kurd, đang mở các chiến dịch tấn công để giải phóng Raqqa khỏi sự chiếm đóng của IS.

Theo Tin tức