Điệp viên IS ám sát một thủ lĩnh cao cấp của lực lượng Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 17.07.2016, Lực lượng Hồi giáo cực đoan thông báo chỉ huy chiến trường cao cấp Al-Rakan Talha của tổ chức Liwaa Al Fateh Al-Mubein bị ám sát bí ẩn tại thành phố Nawa thuộc tỉnh Daraa.
Chỉ huy chiến trường cao cấp Al-Rakan Talha
Chỉ huy chiến trường cao cấp Al-Rakan Talha

Trong thời gian gần đây, có nhiều cuộc giao chiến âm thầm diễn ra giữa các phe phái nổi dậy và chi nhánh tổ chức IS thuộc tỉnh Daraa.

Các điệp viên hoạt động bí mật của IS đẩy mạnh hoạt động khủng bố đánh vào các cuộc họp của các thủ lĩnh cấp cao và những lãnh đạo tinh thần của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Các nhà quan sát phân tích cuộc khủng hoảng Syria cho rằng "đây rất có thể là những hành động khủng bố, ám sát được thực hiện bởi các điệp viên ngầm của IS".

Trong một diễn biến tương tự, nhóm Hồi giáo cực đoan Jaish Al-Sunna bắt đấu tiến hành các hoạt động tấn công vào các tổ chức phiến quân tỉnh Idlib, tại tỉnh này các điệp viên của IS tiến hành nhiều vụ ám sát và đánh bom tự sát.

NT