close Đăng nhập

Đà Nẵng chọn BBC World News làm đối tác quảng bá du lịch sau dịch COVID-19

VietTimes – Để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng ra thế giới sau dịch COVID-19, Sở Du lịch Đà Nẵng đã chọn kênh truyền hình quốc tế BBC World News làm đối tác truyền thông.
Lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng.
Lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng.

Sáng 10/6, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác quảng bá du lịch với Global Book Corporation – Đại diện truyền thông chính thức của Kênh truyền hình quốc tế BBC để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng ra thế giới.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đây là sự kiện truyền thông lớn nhằm khôi phục kinh tế trong đó có ngành du lịch sau dịch COVID-19, khi hầu như người dân các nước đều “du lịch online tại nhà”. 

Với chương trình ký kết, kênh truyền hình quốc tế BBC sẽ đăng video clip du lịch Đà Nẵng với độ dài 30 giây trên kênh truyền hình BBC ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Video sẽ phát mỗi ngày trong thời gian 1 tháng (bắt đầu từ tháng 6/2020) với 98 lần phát sóng vào 4 khung giờ cao điểm liên tục từ 6h00-24h00 hàng ngày.

Nội dung video clip là hình ảnh về du lịch Đà Nẵng tươi đẹp, năng động, duyên dáng; con người Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách; văn hóa Đà Nẵng phong phú; ẩm thực độc đáo; xã hội ổn định, an toàn...

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các chương trình quảng bá xúc tiến, chương trình hành động quảng bá cho du lịch Đà Nẵng bị hạn chế nên sự xuất hiện của Đà Nẵng trên kênh truyền thông BBC World News sẽ góp phần quảng bá hiệu quả cho du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới sau khi Việt Nam mở cửa trở lại” – đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.