Chiến sự Syria: Nhóm phiến quân và một thủ lĩnh cao cấp mất mạng

VietTimes -- Ngày 09.01.2017, quân đội Syria tiêu diệt một chỉ huy phiến quân hàng đầu trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn thủ đô Damascus, trong trận chiến phòng ngự đánh trả một cuộc tấn công lớn của Jaysh Al-Islam và Faylaq Al-Rahman tại thị trấn Hazrama.
Xe tăng quân đội Syria khai hỏa (ảnh minh họa)
Xe tăng quân đội Syria khai hỏa (ảnh minh họa)

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News ở Damascus, quân đội Syria tiêu diệt Hamza Al-Assli, chỉ huy hàng đầu của nhóm phiến quân Faylaq Al-Rahman trong khu vực Đông Ghouta.

Phóng viên chiến trường Al-Masdar News cho biết, quân đội Syria cũng tiêu diệt hơn 10 chiến binh thánh chiến cùng với thủ lĩnh Al-Assli trong cuộc tấn công quy mô lớn đánh chiếm lại những địa bàn đã mất trong thị trấn Hazrama.

Thủ lĩnh
Thủ lĩnh Al-Assli, kẻ thứ nhất bên phải bị diệt ở Đông Ghouta

Al-Assli là một trong những chiến binh đầu tiên tại vùng nông thôn Damascus đã cầm vũ khí chống lại quân đội Syria, tham gia vào trận chiến ở thị trấn Jobar hơn 4 năm trước.

Thủ lĩnh của nhóm Faylaq Al-Rahman từng chỉ huy cuộc tấn công khủng bố tại bến xe buýt Abbasiyeen ở Damascus, sát hại nhiều dân thường vô tội.

NT