Tờ Asharq al-Awsat tuyên bố rằng có khoảng từ giữa 50 đến 350 tay súng khủng bố IS còn lại trên biên giới Syria-Lebanon. Không có nguồn tin chính thức nào của quân đội Syria hoặc Hezbollah xác nhận thông tin này, nhưng các cuộc tấn công Lebanon và Syria không diễn ra trong ngày 26.08.2017.
Truyền thông Hezbollah hoạt động ở Syria cho biết, lực lượng Hezbollah và quân đội Syria (SAA) chiếm được cao điểm Shmaies Tm al-Mal trên sườn phía tây dãy núi Qalamoun. Bên kia biên giới, lực lượng quân đội Lebanon (LAF) tiếp tục bao vây IS trong thung lũng Martabiah.

Truyền thông Lebanon cho biết, lực lượng tình báo Lebanon đã bắt một điệp viên ngầm của IS tên là Hassan Hamad al-Hassan. Các cơ quan chức năng Lebanon buộc tội al-Hassn lên kế hoạch ám sát một quan chức cao cấp của quân đội Lebanon (LAF). Al-Hassn nhận mệnh lệnh này từ IS.
Khi IS bắt đầu bại trận trong cuộc chiến trên biên giới Syria-Lebanon, IS có thể sẽ kích hoạt các điệp viên và những kẻ có tư tưởng cực đoan ở Lebanon và tiến hành các cuộc khủng bố.
Ngày 27.08.2017, hãng tin AFP trên tài khoản mạng xã hội của mình đăng tải thông tin cho biết, quân đội Lebanon tuyên bố ngừng cuộc tấn công vào lực lượng khủng bố IS trên biên giới với Syria do đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm IS này.

Thông tin cho biết, các quan chức chính quyền Lebanon thực tế đã phải đàm phán độc lập với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trong cuộc chiến chống IS trên vùng biên giới Lebanon – Syria. Có thể liên quân Syria, Hezbollah phải miễn cưỡng ngừng bắn vùng biên giới Syria – Lebanon.
