
Hội thảo về sức khỏe toàn cầu do Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) phối hợp với Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke- NUS (Singapore) tổ chức trong 2 ngày (13/3 -14/3) với sự tham gia của 300 nhà khoa học Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Sri Lanka…
Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các học giả, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên của các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực y học quan trọng: Biến đổi khí hậu và sức khỏe; Sức khỏe tâm thần; Các bệnh truyền nhiễm và Một sức khỏe; Hệ thống y tế và chính sách; Lâm sàng và đổi mới sáng tạo; Các bệnh không lây nhiễm và Răng hàm mặt; Khoa học dữ liệu; Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
Theo GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường ĐHYHN - hội thảo là bước tiến quan trọng nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học thường niên để các nhà khoa học, chuyên gia y tế chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quý báu và trao đổi các sáng kiến hợp tác nghiên cứu trong tương lai.
Trường ĐHYHN đã và đang có những định hướng phát triển đột phá về khoa học công nghệ để tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong nước và trong khu vực. "Tôi tin rằng các hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, đặc biệt với các đối tác uy tín như SingHealth- Duke NUS, Đại học Duke Hoa Kỳ, Đại học Duke Kunshan sẽ có những đóng góp thiết thực vào định hướng chung này" - GS Tú nhấn mạnh.

Hội thảo là một trong những sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác y tế giữa Việt Nam và Singapore, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng y học vào thực tiễn trong tương lai, là cơ hội để các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển những giải pháp y học tiên tiến.
Tại hội thảo, các nhà khoa học của Việt Nam, Singapore, Indonesia … đã chia sẻ kinh nghiệm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ, bao gồm nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu nhất trí rằng ngân sách hỗ trợ cho y tế rất quan trọng, do đó, cần tiếp cận được nguồn tiền từ những tỷ phú, thông qua việc minh chứng những câu chuyện có ích, vì họ sẵn sàng hỗ trợ vấn đề chăm sóc sức khoẻ, nhưng cũng muốn là tác nhân tạo sự thay đổi với tư duy cho cần câu chứ không phải cho con cá.
Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm khuyến khích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, khuyến khích lãnh đạo địa phương đồng hành trong những nỗ lực vì sức khoẻ người dân. Việc tiếp tục đào tạo nhiều đội ngũ hơn nữa cũng như các quan hệ hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho nhiều bên. Đội ngũ được đào tạo trẻ có tri thức sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho vấn đề sức khoẻ toàn cầu mà các chuyên gia hướng tới.
Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu