Ả Rập Xê Út lần thứ 3 đánh chặn tên lửa Scud từ Yemen

Chính quyền Ả Rập Xê Út tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa Scud từ Yemen bắn về phía nước này.
Ả Rập Xê Út cho hay đã đánh chặn thành công 1 tên lửa Scud phóng từ Yemen - Ảnh: Reuters
Ả Rập Xê Út cho hay đã đánh chặn thành công 1 tên lửa Scud phóng từ Yemen - Ảnh: Reuters

Thông tấn xã chính thức của Ả Rập Xê Út là SPA ngày 14.2 đưa tin hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy tên lửa Scud do phiến quân Houthi bắn ra hôm 13.2 khi tên lửa còn đang bay trong lãnh thổ Yemen, cách biên giới Ả Rập Xê Út chừng 100 km.

Lực lượng nổi dậy Houthi trong khi đó lại tuyên bố trên trang web sabanews.netcủa mình rằng tên lửa đã bắn trúng sân bay Abha ở miền nam Ả Rập Xê Út. “Tên lửa đã bắn trúng đích”, lực lượng Houthi tuyên bố.

Đây là lần thứ 3, chính quyền Ả Rập Xê Út tuyên bố đã bắn rơi tên lửa Scud bắn từ phía Yemen.

Chính quyền Ả Rập Xê Út đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot để đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật thỉnh thoảng bắn về phía nước này kể từ tháng 3 năm ngoái, khi Ả Rập Xê Út bắt đầu không kích Yemen để hỗ trợ chính quyền Yemen trước sự chống đối mạnh mẽ từ phía quân nổi dậy Houthi. Sự can thiệp của Ả Rập Xê Út và liên quân bắt đầu sau khi quân Houthi chiếm thành phố Sanaa ở Yemen.

Theo số liệu thống kê từ Liên hiệp quốc, hơn 6.100 người Yemen đã thiệt mạng kể từ tháng 3.2015, trong đó hết phân nửa là thường dân.

Theo Thanh Niên