Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2020 ngày càng khốc liệt- Ảnh Internet.

Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, GS Nguyễn Hữu Liêm: “Ai thắng cử thì quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao hơn“

VietTimes – "Đối với Việt Nam, thì dù ông Biden hay ông Trump thắng cử, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không thay đổi, mà chỉ còn tiến tới gần gũi và cao độ hơn nữa. Hoa Kỳ vẫn xem Việt Nam như là "đối tác" chiến lược chống chọi với Trung Quốc. Hiện nay, tôi nghĩ rằng Việt Nam cần Mỹ cũng như Mỹ cần Việt Nam để đối chọi với tham vọng bá quyền của Trung Quốc" - Giáo sư (GS) Nguyễn Hữu Liêm.
Cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Biden sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất sau khi đại hội hai đảng kết thúc. Chỉ còn hai tháng nữa, thế giới sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)

Nước Mỹ sẽ tiếp cận “quyền lực mềm” với Trung Quốc nếu ông Biden đắc cử? Analysis

VietTimes – Nhiều quốc gia châu Á đang chờ xem ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây – ông Donald Trump của đảng Cộng hòa hay ông Joe Biden của đảng Dân chủ. Châu Á biết mình mong đợi gì từ đương kim TT Trump qua những gì ông đã làm trong 4 năm qua. Nhưng còn ông Biden thì sao?
Đảo Tiểu Kim Môn chỉ cách thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến hơn 2km, là tiền đồn quân sự của Đài Loan (Ảnh: Getty).

Những động thái bất thường đáng chú ý trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc - Đài Loan

VietTimes – Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn hôm 23/8 đã đến đảo Kim Môn, tiền đồn quân sự cách Trung Quốc chỉ hơn 2 km, để kỷ niệm 62 năm "Trận Pháo chiến 23/8". Khác những năm trước, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) cùng một số quan chức Mỹ lần đầu tiên tham dự sự kiện, gây xôn xao dư luận.
Gần đây Trung Quốc liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận nhằm vào Đài Loan. Trong ảnh: tàu cao tốc đệm khí tập đổ bộ chiếm đảo (Ảnh: Đa Chiều).

Liệu Mỹ có tiến hành chiến tranh với Trung Quốc vì Đài Loan?

VietTimes – Giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung đang cực kỳ căng thẳng, liệu hai bên có xảy ra chiến tranh nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan đang là vấn đề được dư luận của cả Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan cũng như quốc tế quan tâm. Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 21/8 đã đăng bài “Quan sát hai bên eo biển: Liệu Washington có vì Đài Loan mà gây chiến tranh với Bắc Kinh không?”.
Ông Tập Cận Bình đến thị sát cơ sở thí nghiệm, dạy học và đào tạo người điều khiển UAV ở Đại học Hàng không (Ảnh: Đa Chiều).

Máy bay không người lái quân sự – cuộc ganh đua quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ

VietTimes – Sau khi Trung Quốc giao một lô CH- 92A cho Serbia vào tháng 7/2020, gần đây báo chí lại đưa tin rằng Bắc Kinh đã xuất khẩu 48 UAV YL-2 cho Pakistan. Điều này cho thấy công nghệ UAV quân sự của Trung Quốc đã có thực lực và ngày càng được nhiều quốc gia công nhận. Có vẻ Trung Quốc đã thực sự trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ trong lĩnh vực UAV quân sự.
Hình ảnh được cho là chiếc H-6J trên sân bay Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (Ảnh: Đông Phương).

Lần đầu tiên đưa máy bay ném bom chiến lược H-6 tới Hoàng Sa, Trung Quốc có ý đồ gì?

VietTimes – Trong những ngày gần đây, cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông ngày càng gay gắt với các hoạt động quân sự liên tiếp diễn ra. Một số trang web quân sự và tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đưa tin PLA đã lần đầu tiên trong lịch sử đưa ít nhất một máy bay ném bom H-6J tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà họ đang chiếm giữ trái phép.
Tại một phiên điều trần về vaccine Covid-19, ông Francis Collins, Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia (NIH) đưa ra mô hình của virus đang gây nên đại dịch toàn cầu. Ảnh: AP.

Vaccine ngừa COVID-19: Cánh cửa hy vọng đã hé mở

VietTimes – Đã đến tháng thứ tám của đại dịch Covid-19 và tất cả đều nhận thấy một điều là nếu không có vaccine, thế giới sẽ không bao giờ quay trở lại “những tháng ngày tươi đẹp” trước đó. Nếu không có vaccine, nhiều quốc gia có nguy cơ sụp đổ không hy vọng phục hồi.
Quan hệ Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang và trở thành một cuộc chiến toàn diện.

Về căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung, Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt: Bài 2: “Việt Nam chúng ta cần phải có các tư tưởng kinh tế một cách chủ động, tích cực”

VietTimes – “Trong phát triển kinh tế, chúng ta có những lời nói vô nghĩa và những sự im lặng quá dài. Cần phải có các tư tưởng kinh tế một cách chủ động, một cách tích cực. Cần phải mạnh dạn thảo luận, tranh cãi và quan hệ thông thường không chỉ đối với Trung Quốc mà cả với nhiều nước khác   ”- Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt.
Dư luận quốc tế ngày càng lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhất là việc gia tăng sức mạnh quân sự (Ảnh: Tân Hoa xã).

Các chuyên gia nói về tham vọng của Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới trong thế kỷ 21

VietTimes – Trong mấy tháng qua, tranh chấp giữa Trung-Mỹ ngày càng trở nên gay gắt, các chuyên gia cho rằng tranh chấp lần này có thể diễn biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhưng phía sau sự thù địch giữa hai bên là gì? Trật tự thế giới lý tưởng của Bắc Kinh như thế nào?