Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngay sau khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành cuộc tấn công mới ở khu vực tỉnh Al-Quneitra thuộc Cao nguyên Golan.
Xe tăng quân đội Syria trên cao nguyên Golan
Xe tăng quân đội Syria trên cao nguyên Golan

Lực lượng Jabhat Fateh Al-Sham và Harakat Ahrar al-Sham, phối hợp cùng các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan tấn công vào căn cứ Tiểu đoàn 4 (cao điểm Tal Taranjeh) và Tuloul Al-Hamr trên Cao nguyên Golan. Giao chiến diễn ra dữ dội giữa lữ đoàn 90 Quân đội Syria.

Quân đội Syria đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên Cao nguyên Golan cuối tuần qua.

Lần này, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã triển khai cuộc tấn công có lực lượng chiến binh lớn hơn nhiều so với trước đó.

Cuộc tấn công này đã khẳng định bản chất của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria là bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và hoàn toàn không muốn hòa bình, ổn định ở Syria.

NT