Quân đội Syria tấn công UAV của Mỹ và đồng minh

VietTimes -- Ngày 19.09.2016, Binh sĩ lữ đoàn pháo binh 137 thuộc sư đoàn dự bị số 17 trong sự tức giận và căm thù đã sử dụng súng phòng không tấn công máy bay trinh sát không người lái của Mỹ hôm nay sau phát hiện chiếc UAV đang bay trên dãy núi Thardeh Deir Ezzor.
Binh sĩ quân đội Syria bắn vào máy bay trinh sát không người lái Mỹ
Binh sĩ quân đội Syria bắn vào máy bay trinh sát không người lái Mỹ

Theo nguồn tin tại sân bay quân sự Deir Ezzor, Lữ đoàn 137 đã xả đạn vào máy bay trinh sát không người lái của Mỹ ở Jabal Thardeh, buộc chiếc máy bay này lập tức rời khỏi khu vực sau khi loạt đạn cảnh báo bay sát sạt chiếc UAV.

Trước vụ không kích làm hơn 100 binh sĩ Syria thiệt mạng vào ngày 17.09.2016, các lực lượng vũ trang Syria vẫn để các UAV trinh sát Mỹ tự do bay trên trận địa của quân đội Syria ở Deir Ezzor.

Những hoạt động của Mỹ đã gây sự nghi ngờ và tức giận ghê gớm với quân đội Syria và gây sự bất bình từ Nga, vì vậy các lực lượng vũ trang Syria sẽ cấm và bắn hạ bất kỳ chiếc máy bay nào bay gần sân bay quân sự Deir Ezzor và căn cứ sở chỉ huy của lữ đoàn pháo binh 137.

NT