Lực lượng Hồi giáo cực đoan mất 40 tay súng khi tấn công thị trấn Maan

VietTimes -- Nhóm Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) công bố danh sách những tay súng thánh chiến đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu tại thị trấn Ma'an trên miền bắc Hama.
Pháo binh quân đội Syria dội hỏa lực vào lực lượng chiến binh thánh chiến
Pháo binh quân đội Syria dội hỏa lực vào lực lượng chiến binh thánh chiến

Jund Al-Aqsa cũng công bố một số hình ảnh các chiến binh đã tử trận trong cuộc chiến Ma'an, đăng tải thông tin trên các tài khoản truyền thông xã hội và các trang web.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Murabton, liên minh với lực lượng Al Qaeda Syria cho biêt đã mất 11 tay súng khi dẫn đầu lực lượng tấn công cùng với nhóm Jund Al-Aqsa đánh vào vào tuyến phòng thủ của quân đội Syria.

Các nhóm Hồi giáo bạo loạn khác như Jund Al-Sham (chiến binh thánh chiến Chechnya) và Quân đội Syria tự do (FSA) cũng thông báo nhiều tổn thất về sinh lực.

Theo nguồn tin quân sự tại thành phố Hama, lực lượng Hồi giáo cực đoan mất khoảng 40 tay súng, Quân đội Syria cho biết, 9 binh sĩ đã hy sinh trong chiến đấu (KIA).

 NT