Xác minh đơn tố cáo gửi tiết kiệm SCB bị 'hô biến' thành hợp đồng bảo hiểm Manulife

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thông tin này được lãnh đạo Cục C03 (Bộ Công an) cho biết trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Ảnh: Công an nhân dân)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Ảnh: Công an nhân dân)

Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an) - cho hay, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn phản ánh, tố cáo của hàng trăm người dân.

Theo đó, nhiều người tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) “hô biến” tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Trong quá trình xác minh, Cục 03 thấy các hợp đồng mua bảo hiểm đều có chữ ký của nhà đầu tư. Khi khách hàng rút tiền ra từ SCB đều có hợp đồng thanh lý và ký rõ ràng. Phía ngân hàng và công ty bảo hiểm cũng thể hiện sự thiện chí, hợp tác với cơ quan điều tra.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, vấn đề đặt ra hiện nay là có hay không việc lãnh đạo và nhân viên SCB tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm.

"Chúng tôi cũng đang đặt câu hỏi, liệu người dân, khách hàng này vì không hiểu biết, thiếu thông tin nên có bị cán bộ ngân hàng dùng nghiệp vụ ngân hàng để lèo lái hay không?", ông Thành nói.

Cục phó cục cảnh sát kinh tế cũng khuyến cáo người dân trước khi ký vào hợp đồng cần nghiên cứu cần xem xét kỹ, tỉnh táo, tránh việc chỉ nhằm vào lãi suất mà đặt bút ký vào những hợp đồng bất lợi.

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) mới đây đã công bố danh sách Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2023 gồm 2 nhóm: Bảo nhiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong đó, đáng chú ý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Manulife (Việt Nam) không còn nằm trong danh sách Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín của Vietnam Report. Trước đó, công ty này đứng vị trí thứ 8 trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2022./.