Video chiến sự: Cận cảnh giải cứu con tin lớn chưa từng có ở “Stalingrad Syria“

VietTimes -- Trong 24 giờ qua, quân đội Syria giải phóng gần một nửa vùng lực lượng Hồi giáo cực đoan tạm chiếm phía đông Aleppo, nơi có 80.000 dân thường trú. Hàng chục nghìn người đã tạo một dòng thác di tản sang vùng an toàn do quân đội Syria kiểm soát.
Những công dân nhỏ tuổi của Aleppo hân hoan vui mừng thoát khỏi địa ngục
Những công dân nhỏ tuổi của Aleppo hân hoan vui mừng thoát khỏi địa ngục

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã kiểm soát hơn 80.000 cư dân Aleppo làm con tin. Hàng chục ngàn trẻ em đã được đưa ra các vùng giải phóng. Nhiều người trong số đó lần đầu tiên trong một thời gian dài được cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế tại các trung tâm nhân đạo do quân đội Nga triển khai.

Trong vài năm qua, những người dân Syria đã bị những kẻ khủng bố “nổi dậy ôn hòa” theo cách gọi của phương Tây sử dụng làm lá chắn sống ở Aleppo. Trận chiến giải phóng thành phố Aleppo đã mang lại cuộc sống lần thứ hai cho người dân Aleppo.

Quân đội Syria đã buộc phải dừng tất cả các cuộc tấn công, chuyển sang phòng ngự tại chỗ và pháo kích vào các trận địa hỏa lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan để giải quyết dòng thác người di tản chạy khỏi khu vực do các chiến binh thánh chiến kiểm soát ở Aleppo
Lực lượng bộ binh quân đội Syria phải chia nhỏ thành các nhóm nhằm tìm kiếm, hỗ trợ, mang vác và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công hỏa lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan
Các tổ cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực thực phẩm và hỗ trợ y tế hoạt động hết công suất để đảm bảo người dân có được điều kiện sống tối thiểu tạm thời
Cuộc chiến đấu vẫn đang diễn ra, quân đội Syria tiếp tục đón những dòng người chạy sang vùng giải phóng

NT