Tướng Mỹ chết ngất vì giá của siêu phẩm công nghệ F-35

VietTimes -- Theo CNN: Thiếu Tướng Không quân Mỹ James Martin đã choáng ngất trong cuộc họp báo về vấn đề chi tiêu ngân sách quốc phòng. Tướng Martin bị ngất khi đang phát biểu về chi phí cho việc chế tạo siêu phẩm F-35. Các nhân viên phục vụ đã cho uống nước và đưa đi viện.
Tướng Mỹ chết ngất vì giá của siêu phẩm công nghệ F-35

Theo DefenceNews: Lầu Năm Góc đã đã giảm đơn đặt hàng chế tạo các máy bay F-35. Không quân Mỹ trong vòng năm năm tới sẽ nhận khoảng 404 tiêm kích đa nhiệm thế hệ năm, giảm so với lần công bố trước 10%. Dự kiến đến năm 2017, các phi công Mỹ sẽ nhận 48 chiếc F-35, sau đó mỗi năm họ sẽ tiếp nhận 60 chiếc máy bay cho đến năm 2030. Nhưng  ngân sách quân sự được phê chuẩn đưa ra những con số khác: 43 chiếc tiêm kích năm 2017, 44 chiếc năm 2018, 48 chiếc cho hai năm tiếp theo, từ năm 2021 – số lượng sẽ là 60. Các khoản tiết kiệm từ chế tạo F-35 sẽ được dùng cho chương trình hiện đại hóa F-15 và F-16 .

Chi phí cho chương trình phát triển F-35 theo thông tin gần đấy nhất trên mạng xã hội đã vượt qua con số 56,4 tỷ USD

Đơn giá dự kiến cho mỗi sản phẩm trước khi được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền vào năm 2019.

F-35A  có giá thành khoảng 83,4 triệu USD ; F-35B có giá khoảng 108,1 triệu USD và F-35C là khoảng 93,3 triệu USD

Mặc dù các chuyên gia sâu trong lĩnh vực hàng không quân sự thế giới thừa nhận về tính ưu việt đến viễn tưởng của siêu phẩm F-35. Chiến đấu cơ tuyệt với này luôn bị chỉ trích bởi cái giá trên trời của nó. Do công nghệ sử dụng cho F-35 được tính đến từng cantimet vuông trên thân máy bay, nhưng quá trình thủ nghiệm xuất hiện nhiều lỗi công nghệ khiến đứa con cưng của ngành hàng không quân sự luôn bị chỉ trích.

Điều không may liên tục đến với F-35, từ việc động cơ cháy trước khi trình diễn, ghế nhảy dù gây tổn phổi cho phi công, nhà máy và các nhà thiết kế không kịp sửa chữa các lỗi công nghệ.

NT