close Đăng nhập
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày trước Ủy ban Tư pháp. Nguồn: Tuổi trẻ

Tài sản bất minh sẽ bị đánh thuế cao?

VietTimes -- Nếu kết luận tài sản, thu nhập thực tế lớn hơn tài sản, thu thập đã kê khai hoặc việc giải trình về tài sản, thu nhập tăng thêm không hợp lý thì cơ quan thuế sẽ xem xét thực hiện việc truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 45% và không loại trừ việc xử lý trách nhiệm hình sự, tịch thu tài sản đối với người kê khai.
Ảnh minh họa. Nguồn VTV

Uber dọa kiện Cục Thuế TPHCM vì bị truy thu thêm gần 67 tỷ đồng

VietTimes -- Phản ứng trước việc Tổng cục thuế truy thu thêm 66,68 tỷ đồng tiền thuế, Uber B.V khẳng định đã thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo Công văn số 11828/BTC-CST của Bộ Tài chính vào tháng 8/2016, do đó sẽ xem xét kiện Cục thuế TP.HCM. Tuy nhiên, Uber vẫn đồng ý đóng số tiền thuế truy thu thêm
TPHCM có khoảng 13.800 tài khoản facebook quảng bá sản phẩm hoặc có hoạt động thương mại điện tử. Ảnh minh họa: VTV.

Ngành thuế đang “tìm hiểu” về giao dịch của thương mại điện tử

VietTimes -- Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Trần Ngọc Tâm cho rằng: “Nếu là giao dịch thuần túy trong nước thì có thể chi phối bằng các luật lệ hiện hành, còn những hoạt động thâm nhập vào trên nền tảng kinh tế chia sẻ thì đúng là chúng ta còn lúng túng” và ngành thuế mới đang trong giai đoạn “tìm hiểu” các hình thái giao dịch của thương mại điện tử tại Việt Nam.
Ảnh minh họa: Cục thương mại điện tử - Bộ Công thương.

Luật Quản lý thuế sửa đổi có chặn được Grab, Uber, Google, Facebook trốn thuế?

VietTimes -- Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước của các công ty đa quốc gia như Grab, Uber hay Google, Facebook,... bất chấp những đặc điểm về tính ảo, dễ tiếp nhận, dễ xoá bỏ, khó kiểm chứng thông tin của hoạt động giao dịch điện tử.
Vinachem, Sabeco, Vicem, Veam... bị truy thu hàng nghìn tỷ đồng

Vinachem, Sabeco, Vicem, Veam... bị truy thu hàng nghìn tỷ đồng

Từ kết quả báo cáo tài chính của 40 tập đoàn, Tổng công ty Kiểm toán Nhà nước đã xác định các khoản phải nộp NSNN tăng thêm 1.619,8 tỷ đồng. Các bộ, cơ quan trung ương cũng buộc phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 158,9 tỷ đồng.