Thủ tướng: Để tăng trưởng 2 con số, không thể đi theo tư duy cũ, cách làm cũ
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.
Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất.
Phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV đề xuất cơ chế đặc thù với các khoản cấp tín dụng vượt giới hạn cho các tập đoàn lớn thực hiện công trình trọng điểm quốc gia như EVN, PVN.
“Thực tiễn cho thấy tỉnh, thành phố nào phát triển tốt hạ tầng giao thông thì tăng trưởng 2 con số nhiều năm liền, như Hải Phòng, Quảng Ninh”, Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu tại Bộ Xây dựng.
Suốt 40 năm qua, Việt Nam chưa từng đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thời cơ đang mở ra là chưa từng có và nếu không hành động kịp thời, cơ hội sẽ bị bỏ lỡ.
"Kinh tế Việt Nam phát triển với thế “tam mã song hành”, gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp vốn FDI, doanh nghiệp tư nhân, trong đó "con ngựa" năng động nhất là khối kinh tế tư nhân", TS. Trần Khắc Tâm chia sẻ nhận định với VietTimes.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh trong 20 năm tới, Việt Nam phải tăng trưởng cao, phấn đấu ở mức 2 con số (10% trở lên) để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.