“Sở dĩ mua với giá 0 đồng vì những ngân hàng này nợ mất vốn, vượt quá nhiều lần vốn tự có. Có thể nói các ông chủ ngân hàng đang hằng ngày, hằng giờ ăn vào tiền gửi của dân...", TS Lê Xuân Nghĩa cho biết.
Với công cuộc đổi mới từ năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nếu như trước đổi mới GDP tăng chưa đầy 4% thì sau đổi mới, có những năm GDP tăng đến 8-9%. Trung bình từ 1986 đến nay, GDP tăng trưởng liên tục, bình quân ở mức 6,6% năm…
Chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước VN đã quyết định mua lại 2 ngân hàng thương mại cổ phần. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang bước vào cao trào khi hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập diễn ra.