Tử chiến quân Assad, phiến quân Syria bắt dân làm “lá chắn sống” ở Đông Ghouta

VietTimes -- Lực lượng mà phương Tây gọi là "phe đối lập ôn hòa", có liên hệ chặt chẽ với al-Qaeda Syria quyết liệt ngăn chặn không cho người dân sử dụng thời gian ngừng bắn nhân đạo hàng ngày ở Đông Ghouta để di tản khỏi khu vực chiến sự nhằm dùng họ như "lá chắn sống".
Đông Ghouta, khu vực quân đội Syria rải tờ rơi cứu hộ người dân. ảnh minh họa video
Đông Ghouta, khu vực quân đội Syria rải tờ rơi cứu hộ người dân. ảnh minh họa video

“Các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Đông Ghouta tuyên bố lệnh giới nghiêm trong thời gian ngừng bắn nhân đạo hàng ngày, cấm tổ chức các cuộc mít tinh hoặc tập trung đông người", Thiếu tướng Vladimir Zolotukhin, chỉ huy trung tâm hòa giải dân tộc Syria của Nga phát biểu với các phóng viên ngày 04.03.2018.

"Theo thông tin mà Trung tâm đã nhận được, các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Đông Ghouta thông báo lệnh giới nghiêm cho dần thường dân thời gian tạm ngừng nhân đạo", ông nói. "Những người dân địa phương, vi phạm các quy định này, phải chịu những hình phạt khốc liệt công cộng".

Các nhóm chiến binh cũng cấm các cuộc mít tinh tập thể, nhằm ngăn chặn người dân địa phương không thể lẩn trốn vào hành lang nhân đạo.

Quyết định tạm ngừng bắn nhân đạo lần thứ 6 diễn ra ở Đông Ghouta vào lúc 09:00 giờ địa phương ngày 03.03.2018. Các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục ngăn chặn người dân địa phương không vượt qua hành lang nhân đạo. Chỉ có hai trẻ em đã kịp thời chạy vào hành lang trong thời gian tạm dừng nhân đạo trước đây. Ngày 03.03.2018, các tay súng cực đoan tiếp tục bắn vào hành lang nhân đạo, khiến 3 thường dân bị thương.

Không quân Syria rải tờ rơi hướng dẫn người dân chạy ra hành lang an toàn để được cứu hộ và di tản - video truyền thông quân đội Syria
Binh sĩ quân đội Syria cứu hộ 2 em bé từ chảo lửa Đông Ghouta - video News Front

Kể từ ngày 27.02.2018, liên minh chống khủng bố Syria-Nga-Iran quyết định tạm ngừng nhân đạo hàng ngày tại khu Đông Ghouta từ 9 giờ đến 14 giờ (giờ địa phương). Quân cảnh Nga và quân đội Syria mở một hành lang nhân đạo nối Damascus với khu vực Đông Ghouta để người dân có thể thoát ra ngoài. Nhưng các nhóm Ahrar al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, Jaish al-Islam và Faylaq al-Rahman quyết liệt chống trả, bắt con tin toàn bộ dân cư Đông Ghouta làm lá chắn sống cho các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

QA