Quân đội Syria đánh chiếm 9 cứ địa tại sào huyệt khủng bố Idlib

VietTimes -- Ngày 04.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger và sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục phát triển sâu về phía nam tỉnh Idlib, tiếp tục giải phóng những thị trấn và làng mạc trước khi đối mặt với trận chiến định mệnh với lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Những khu dân cư quân đội Syria tiến chiếm trong ngày 04.01.2017, ảnh truyền thông Hezbollah
Những khu dân cư quân đội Syria tiến chiếm trong ngày 04.01.2017, ảnh truyền thông Hezbollah

Lực lượng Tiger, phối hợp với các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4, phát triển tấn công giải phóng thêm 3 ngôi làng khỏi ách cai trị của Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trên hướng bắc tỉnh Hama.

Trang South Front, dẫn nguồn tin quân sự đi cùng sư đoàn cơ giới số 4 cho biết, quân đội Syria chiếm được thị trấn Fuhayl, Rasm Al-Abd và Mushayrifah, mở đường tiến công đến cứ điểm phòng thủ vững chắc của HTS trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib. Mục tiêu trước mắt của quân đội Syria là thị trấn Sinjar, nằm dọc theo tuyến đường quốc lộ tới cứ điểm phòng thủ tiếp theo của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Ma'arat Al-Nu'man.

Như vậy, theo truyền thông Hezbollah ở Syria, các đơn vị sư đoàn Tiger và sư đoàn cơ giới số 4 trong ngày 04.01.2018 giải phóng được các ngôi làng Rsm al-Abid, al-Fhail, Rubaida, Msheirfeh, al-Qasr al-Abyad, Rabeeah Musa , Haqiyah và cao điểm Umm Rjaim trên vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib.

Lực lượng tấn công chủ lực quân đội Syria hiện cách thị trấn Sinjar 6 km về phía nam và cách sân bay quân sự chiến lược Abu Al Duhur 22 km về phía Nam.

Không quân Nga - Syria không kích dữ dội thi trấn Talmans - truyền thông mạng xã hội "đối lập" Syria 
Không quân Nga không kích dữ dội vùng nông thôn tỉnh Idlib - truyền thông mạng xã hội "đối lập" Syria 
Truyền thông ủng hộ “đối lập” cho biết, Quân đoàn Sham thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ huấn luyện và cung cấp vũ khí trang bị thông báo, các tay súng của Quân đoàn Sham phá hủy một chiếc tăng của quân đội Syria ngoại vi thị trấn Atshan phía bắc tỉnh Hama bằng một tên lửa chống tăng TOW do Mỹ cung cấp. Nhóm Quân đoàn Sham Legion cũng cho biết, quân đội Syria tiêu diệt 2 tay súng thánh chiến trong trận đánh ngày 04.01.2018.
Quân đội Syria đánh chiếm 9 cứ địa tại sào huyệt khủng bố Idlib  ảnh 1Chiến trường khu vực Hama - Idlib, quân đội Syria tiến công về hướng sân bay sân bay quân sự chiến lược Abu Al-Duhur, ảnh South Front
Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng tên lửa chống tăng TOW tấn công xe tăng quân đội Syria - video truyền thông mạng xã hội nhóm Sham Legion

NT