close Đăng nhập

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương

VietTimes – Bắt đầu từ 1/9, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế - sẽ kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định cho PGS.TS.Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - kiêm nhiệm phụ trách Bệnh viện Mắt Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định cho PGS.TS.Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - kiêm nhiệm phụ trách Bệnh viện Mắt Trung ương.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng sẽ nhận nhiệm vụ thay PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương - nghỉ hưu từ ngày 1/9/2023.

Trong quyết định ký ngày 29/8/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng được đào tạo bác sĩ Chuyên khoa I về chuyên ngành Mắt. Từ năm 2008 đến nay, ông Hưng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.

Năm 2020, sau khi lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương bị kỷ luật do để xảy ra vụ bệnh nhân tổ chức "bay lắc" kéo dài tại bệnh viện, ông Hưng được giao phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ đó cho đến tháng 5/2023, khi Bệnh viện này ổn định nhân sự.

Lần này, ông Hưng lại nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt trong hoàn cảnh “đặc biệt” của Bệnh viện. Hơn một năm qua, Bệnh viện Mắt thiếu thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế do vướng mắc trong đấu thầu, khiến nhiều kỹ thuật phải tạm dừng hoặc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khác.

Đặc biệt, báo chí đã phản ánh hàng trăm trường hợp ở Ninh Bình mong muốn được hiến giác mạc sau khi người thân qua đời, nhưng Bệnh viện Mắt Trung ương không tiếp nhận, do không có thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Điều này làm giảm cơ hội tìm lại ánh sáng của những bệnh nhân đang cần được ghép giác mạc, đồng thời làm ảnh hưởng đến phong trào hiến mô tạng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, công an đã thanh tra, điều tra trước những phản ánh về việc có khuất tất trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Mắt trung ương.

Bệnh viện Mắt trung ương cũng bị phản ánh có tình trạng bác sĩ đưa bệnh nhân ra phòng khám tư để làm dịch vụ.

Tại lễ trao quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng vào chiều 31/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị PGS.TS.Nguyễn Tuấn Hưng cùng tập thể lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương sớm ổn định, đoàn kết, tập trung sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống, bề dày lịch sử của bệnh viện và phù hợp theo định hướng “Đi đầu nhãn khoa - Vươn xa quốc tế”.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ đạo: “Giao PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng cùng Ban Giám đốc, Đảng ủy nhanh chóng tìm và bồi dưỡng cán bộ để có người kế nhiệm trong tương lai gần”./.

Y tế

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết BV Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp BV mở rộng năng lực điều trị, triển khai kỹ thuật cao và giải quyết tình trạng quá tải kéo dài.

Bước ngoặt trong điều trị động kinh tại Việt Nam

Bước ngoặt trong điều trị động kinh tại Việt Nam

Việt Nam ước tính có khoảng 710.000 người mắc động kinh, trong đó hơn 200.000 bệnh nhân kháng thuốc. Sự xuất hiện của kỹ thuật SEEG và các tiến bộ phẫu thuật hiện đại đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho những trường hợp vốn bế tắc nhiều năm.

Khi các hãng thuốc uy tín cũng vi phạm chất lượng

Khi các hãng thuốc uy tín cũng vi phạm chất lượng

Danh sách 46 công ty thuốc nước ngoài vi phạm chất lượng cho thấy chất lượng thuốc không giới hạn trình độ phát triển của nền công nghiệp dược. Vậy, giải pháp nào để chặn thuốc kém chất lượng lọt vào bệnh viện, bảo vệ an toàn điều trị?