Mỹ lại giáng đòn tấn công quân đội Syria

Liên minh do Mỹ dẫn đầu lại tiến hành vụ tấn công lực lượng chính phủ Syria ở Al-Tanf.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo tuyên bố của Mỹ: "Lực lượng bổ sung đang cố gắng tiêu diệt chế độ Syria trong vùng phi xung đột ở phía Nam của Syria".
"Mặc dù lời cảnh báo trước, lực lượng đang ủng hộ chế độ Syria vào vùng chống xung đột — liên quân Mỹ do dẫn đầu nói về lực lượng xe tăng, pháo binh, vũ khí phòng không, xe tải vũ trang và hơn 60 binh sĩ quân đội Syria được cho là đe dọa liên minh và lực lượng đối tác đang ở căn cứ At-Tanfa", tuyên bố cho biết.

Liên quân cho biết rằng sau vài phát súng cảnh báo, họ đã tiêu diệt hai đơn vị pháo binh, một đơn vị vũ khí phòng không và phá hủy một xe tăng của quân đội Syria.

Theo nguồn của Sputnik, đã có 2 người thiệt mạng  và 15 binh lính quân đội Syria bị thương.

Sau vụ tấn công trên, chỉ huy lực lượng liên quân Mỹ lãnh đạo nhấn mạnh rằng "không gây chiến với chính quyền Syria nhưng sẽ bảo vệ mình nếu cần thiết".

Theo Sputnik