Không quân Nga trút hỏa lực, quân đội Syria tung đòn đánh IS

VietTimes -- Quân đội Syria phối hợp với Hezbollah và Liwaa Fatemiyoun (lực lượng bán quân sự Iran - Afghani) tiếp tục chiến dịch tấn công trên vùng nông thôn phía đông Homs, đánh vào các trận địa phòng thủ của IS trên khu vực mỏ khí gas Al-Hayl.
Xe tăng quân đội Syria tấn công trên chiến trường sa mạc phía đông tỉnh Homs trên hướng Deir Ezzor
Xe tăng quân đội Syria tấn công trên chiến trường sa mạc phía đông tỉnh Homs trên hướng Deir Ezzor

Dưới hỏa lực yểm trợ từ cuộc không kích Nga và Syria, các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 và quân tình nguyện tiến công vào chiến tuyến của IS từ hai hướng khác nhau gần Trạm bơm T-3.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt trên cao điểm Tal Rumamin, lực lượng Hezbollah và Liwaa Fatemiyoun (quân tình nguyện Iraq) giao chiến ác liệt với các tay súng IS phòng thủ cao điểm có vị trí then chốt khống chế khu vực, nằm cách khu mỏ khí gas Al-Hayl 8 km về phía tây.

Trên hướng nam khu mỏ khí gas Al-Hayl, các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 tấn công đánh chiếm các điểm chốt hỏa lực nằm phía bắc Trạm bơm T-3.

Cuộc tấn công đánh chiếm khu mỏ khí gas Al-Hayl có ý nghĩa trọng tâm trong chiến dịch tấn công về hướng Deir Ezzor. Giành được mỏ khí gas Al-Hayl, các đơn vị quân đội Syria có được bàn đạp tấn công thị trấn Al-Sukhnah. Al-Sukhnah là căn cứ địa cố thủ vững chắc cuối cùng của IS trên vùng sa mạc phía đông tình Homs, thành trì ngăn chặn tuyến đường cao tốc đến thành phố Deir Ezzor.

Các cuộc tấn công trên hướng Palmyra – Deir Ezzor vẫn diễn ra với tốc độ chậm, chủ yếu do số lượng IS trên hướng này không giảm mà đang tăng đáng kể do các nhóm chiến binh từ Aleppo và Raqqa thất bại tràn về. Các thủ lĩnh IS nỗ lực tăng cường sức chiến đấu trên vùng sa mạc Palmyra để ngăn chặn quân đội Syria tiến về Deir Ezzor trước khi tổ chức khủng bố có thể tiến công đánh sụp đổ thành phố bị bao vây. 

Quân đội Syria tiêu diệt một tay súng khủng bố, vô hiệu hóa xe đánh bom tự sát IS trên sa mạc tỉnh Homs
NT