close Đăng nhập

EURO 2020 chính thức bị hoãn sang năm 2021

VietTimes -- Twitter chính thức của LĐBĐ Na Uy đăng tin xác nhận EURO sẽ không tổ chức trong năm 2020. Giải vô địch các quốc gia châu Âu dự kiến diễn ra từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2021.
Giải vô địch các quốc gia châu Âu dự kiến diễn ra từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2021. Ảnh UEFA
Giải vô địch các quốc gia châu Âu dự kiến diễn ra từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2021. Ảnh UEFA

Giải EURO 2020 ban đầu được dự kiến sẽ được tổ chức tại 12 thành phố ở 12 quốc gia châu Âu từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 7 năm 2020. Nhưng do virus Corona nên giải đấu được UEFA quyết định chuyển sang  mùa hè năm 2021. Tuyển Bồ Đào Nha là đương kim vô địch của giải đấu, với chức vô địch đầu tiên và duy nhất vào vào năm 2016.

Đây là giải vô địch châu Âu lần thứ 16, nhân dịp kỷ niệm "sinh nhật" lần thứ 60. Giải được tổ chức tại 12 thành phố ở 12 quốc gia khác nhau thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bao gồm: London (Anh), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Rome (Ý), Copenhagen (Đan Mạch), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (Cộng hòa Ireland), Bilbao (Tây Ban Nha), Budapest (Hungary), Glasgow (Scotland).

Về Champions League và Europa League năm nay, UEFA sẽ đề xuất tổ chức một giải đấu nhằm rút ngắn thời gian. Cụ thể, sau khi kết thúc các cặp đấu còn lại ở vòng 1/8 tại 2 giải đấu này với thể thức như cũ, vòng tứ kết sẽ chỉ diễn ra một lượt đấu. 4 đội đi tiếp sẽ tập trung tại 1 địa điểm để tổ chức giải đấu mini trong vòng 4 ngày.

Dự kiến, 4 CLB mạnh nhất Champions League sẽ tụ hội Istanbul, còn nhà vô địch Europa League sẽ được xác định tại thành phố Gdansk, Ba Lan

Xã hội

Có nơi chi hàng tỷ đồng không đúng chế độ 178

Có nơi chi hàng tỷ đồng không đúng chế độ 178

Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và 67, từ tính toán, chi trả đến sử dụng nguồn kinh phí, trong đó có nơi chi hàng tỷ đồng chưa đúng quy định.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Không chấp nhận cán bộ thụ động, né tránh trách nhiệm

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Không chấp nhận cán bộ thụ động, né tránh trách nhiệm

Sáng 3/9, tại hội nghị toàn quốc quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.