close Đăng nhập

Danh Khôi (NRC) muốn huy động 1.000 tỷ từ cổ phiếu để trả nợ và mua dự án của đại gia Dũng 'lò vôi'

Trong tờ trình gửi ĐHĐCĐ, Danh Khôi (NRC) hé lộ muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng để trả nợ và mua dự án của đại gia Dũng “lò vôi”.

Danh Khôi (NRC) muốn huy động 1.000 tỷ từ cổ phiếu để trả nợ và mua dự án của đại gia Dũng 'lò vôi'

Ngày 25/6 tới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Danh Khôi, mã chứng khoán: NRC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để trình cổ đông thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong tờ trình gửi ĐHĐCĐ, Danh Khôi dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với số tiền 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu kể trên, Danh Khôi dự kiến sẽ dùng 520 tỷ đồng để thanh toán tiền nợ thuế, nợ trái phiếu và nợ tại ngân hàng BIDV.

Tiếp đó, doanh nghiệp địa ốc này dùng 375 tỷ đồng thanh toán tiền mua một phần dự án Khu dân cư Đại Nam và Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm. Việc triển khai 2 thương vụ này dự kiến sẽ được Danh Khôi triển khai trong quý 4/2024 và năm 2025.

105 tỷ đồng còn lại sẽ được Danh Khôi bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Danh Khôi (NRC) đặt muc tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong năm 2024. Nguồn: Tài liệu ĐHĐCD Danh Khôi

Được biết, Khu dân cư Đại Nam do Công ty TNHH MTV Tân Khai (ông Huỳnh Uy Dũng - đại gia Dũng "lò vôi" làm Chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư, nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13 (tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Khu dân cư Đại Nam có tổng diện tích hơn 96 ha với 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường THPT, quy mô khoảng 12.000 dân.

Đất giáo dục có diện tích 2.265,8 m2, đất cây xanh trải là 25.653,36 m2. Đất hạ tầng kỹ thuật gồm trạm xử lý nước thải và trạm điện với diện tích khoảng 6.239 m2. Hệ thống giao thông khu dân cư được bố trí thành ô bàn cờ, được quy hoạch trên nền đất rộng 323.249,46 m2.

Trong phần diện tích đất 481.897,79 m2 xây nhà phố và biệt thự thì đất nhà phố chiếm 231.989,24 m2, còn lại là đất ở biệt thự. Còn khu nhà ở xã hội rộng 96.517,1 m2.

Dự án được mở bán vào cuối năm 2018, nhưng gần như toàn bộ khu đất rộng gần 100 ha bị bỏ trống trong những năm qua.

Dự án Khu dân cư Tiểu thủ Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (Bình Thuận), có quy mô khoảng 140 ha, trong đó giai đoạn 1 có quy mô gần 17,75 ha thuộc địa bàn 2 xã Hàm Thắng và Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhà đất Tuấn Tú làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai từ năm 2018, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện nay một số khu vực của dự án vẫn chưa hoàn thiện xong thủ tục đất đai.

co-phieu-nrc.jpg
Giá cổ phiếu NRC trong 1 năm qua. Nguồn: Cafef

Cũng theo tờ trình gửi ĐHĐCĐ, về kết quả kinh doanh trong năm 2023, Danh Khôi cho biết, tình hình khó khăn vẫn còn đối với các doanh nghiệp bất động sản. Công ty đã cố gắng tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy để góp phần tinh giảm chi phí, cơ cấu lại danh mục đầu tư, đánh giá lại thứ tự ưu tiên của các dự án, tạo tiền đề phát triển cho các giai đoạn tiếp theo trong tương lai.

Tuy đã rất nỗ lực trong việc thay đổi các cách thức, giải pháp kinh doanh nhưng khó khăn từ nền kinh tế và thị trường bất động sản vẫn còn tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các đối tác mà Công ty hợp tác kinh doanh. Do vậy, tình hình tài chính của Công ty tuy đã có cải thiện so với năm trước, nhưng vẫn còn một số tồn đọng trong nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, với Trái chủ. HĐQT đặt mục tiêu cấu trúc lại nguồn vốn và các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, Danh Khôi đặt mục tiêu tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ, lên 1.925 tỷ đồng. Tổng doanh thu (hợp nhất) đạt 380 tỷ đồng (tăng 432%) và lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt 40 tỷ đồng, tăng hơn 336% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh trong quý 1/2024, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần đạt 5,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng, lần lượt đạt 1,42% và 6,75% kế hoạch năm 2024 đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 14/6, giá cổ phiếu NRC ở mức 4.700 đồng/cổ phiếu, giảm 4,08% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 458 nghìn đơn vị. Từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu NRC liên tục giao động quanh ngưỡng từ 4.400 – 5.300 đồng/cổ phiếu.

Mạnh Đại/Markettimes.vn

Kinh tế số

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển Khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Tín dụng cho bất động sản.

Những thay đổi về dòng vốn cấp cho bất động sản

Trong bối cảnh nguồn cung lệch pha, giá nhà vượt xa khả năng chi trả và tín dụng vẫn là kênh cấp vốn chủ đạo, cơ quan quản lý đang hướng dòng tiền vào các dự án có pháp lý đầy đủ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và người mua nhà để ở...