Chiến sự Aleppo: Hàng chục tay súng thánh chiến nộp mạng

VietTimes -- Trận chiến ngày 29.102016 diễn ra với cường độ ác liệt chưa từng có, lực lượng Jaish al-Fateh tiến hành cuộc tấn công ồ ạt về khu vực phía tây Aleppo sau cuộc tấn công dữ dội vào quận Dahiyat al-Assad ngày 28.10.2016.
Bản đồ chiến sự thành phố Aleppo
Bản đồ chiến sự thành phố Aleppo
Bản đồ chiến sự thành phố Aleppo ngày 29.10.2016

Khởi điểm đầu tiên của cuộc tấn công là một xe bom tự sát của lực lượng Jaish al-Fateh đánh vào tiền đồn của quân đội Syria tại ngôi nhà thuộc Công viên giải trí gia đình trên vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Aleppo. Sau đòn tấn công đầu tiên, lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan dồn dập tiến công vào khu vực, đầy lùi quân đội Syria.

Nhưng sau một giờ đánh chiếm một số nhà ở Công viên giải trí gia đình, Quân đội Syria tiến hành trận đánh phục kích hỏa lực vào nhóm chiến binh thánh chiến, tiêu diệt hàng chục chiến binh Hồi giáo cực đoan. Dưới trận mưa đạn của các binh sĩ Syria, Jaish al-Fateh tháo lui khỏi địa bàn, khu vực trở thành vùng trống hỏa lực tự do của cả hai phía.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến hành một đòn đánh bom tự sát vào khu phố Jami'at al-Zahraa, truyền thông ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan tuyên bố đã đánh chiếm nhiều địa điểm trong quận và các trang trại Al-Obri. Nhưng theo nguồn tin quân sự  của trang Al-Masdar News đáng tin cậy ở thành phố Aleppo, lực lượng Hồi giáo cực đoan không đánh chiếm được địa bàn nào trong khu vực này.

Chiều ngày 29.10.2016, lực lượng chiến binh Hồi giáo tiến hành hai cuộc tấn công vào quận Minyan và trường Cao đẳng kỹ thuật không quân. Cuộc tấn công thứ hai bị quân đội Syria đánh lui, lực lượng Hồi giáo cực đoan tàn phá một số vị trí của quân đội Syria sau hai vụ đánh bom tự sát trong quận Minyan trước khi tổ chức tiến công.

Khu vực mà lực lượng Jaish al-Fateh tiến hành cuộc tấn công nằm về hướng bắc quận Dihiyat al-Assad. Lực lượng Hồi giáo cực đoan đồng thời tiến hành vụ đánh bom tự sát thứ 5 trong Khu xây dựng chung cư dự án 1070.

Các nhóm Jabhat Fateh al-Sham (Al-Qaeda), Ajnad al-Sham, Ahrar al-Sham, Faylaq al-Sham và một số yếu tố của quân đội Syria Tự do (FSA) đã tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Aleppo, chiến trường then chốt trên toàn Syria,

Theo Al-Masdar News, các lực lượng vũ trang Syria chiếm lại hoàn toàn khu nhà thuộc Công viên giải trí gia đình. Trong ngày quân đội Syria đã ngăn chặn được cuộc tấn công về hướng tây bắc Aleppo, lực lượng chiến binh Hồi giáo cũng tiến vào một số khu vực quận Minyan.

Trong ngày lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành 5 vụ tấn công VBIED đánh vào tuyến chiến đấu hướng Tây thành phố Aleppo, cùng với sáu vụ đánh bom tự sát diễn ra ngày 28.10.2016.

Trận chiến ác liệt ngày 29.10 không mang lại nhiều hiệu quả cho cả hai bên, quân đội Syria cũng chưa ngăn chặn được các vụ đánh bom tự sát bằng xe cơ giới của lực lượng Hồi giáo cực đoan, đây là mối nguy hiểm lớn nhất đối với quân đội Syria do binh sĩ Syria thường bị chấn động mạnh về tâm lý và buộc phải rút lui. Mặc dù có nhiều vũ khí chống tăng chính xác và pháo tăng, nhưng hiệu quả tác chiến với loại hình tấn công này vẫn còn rất nhiều hạn chế.

Phòng viên chiến trường Nga có mặt trên chiến tuyến phía Tây thành phố Aleppo cho biết, từ năm giờ sáng, cuộc tấn công đã diễn ra ác liệt trên mọi hướng với những vụ đánh bom liều chết

QA