Binh sĩ Syria phóng tên lửa chống tăng “thổi bay” 20 phiến quân

VietTimes -- Ngày 01.01.2017, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công vào lực lượng chiến binh thánh chiến trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Latakia, đánh vào một số vị trí của tổ chức khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) trên hướng cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Binh sĩ Syria trên chiến trường biên giới Latakia
Binh sĩ Syria trên chiến trường biên giới Latakia

Binh sĩ của lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ngày 01.01.2017, tiêu diệt hơn 20 tay súng Jabhat Fateh Al-Sham trong khu vực Tardeen thuộc vùng sa mạc Latakia.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Latakia cho biết, binh sĩ lữ đoàn 103 đã sử dụng tên lửa phá hủy một chiếc xe buýt  cùng hơn 20 tay súng của Jabhat Fateh Al-Sham trong khu vực Tardeen. Chiếc buýt này đã tiến vào Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu biên giới.

Ngoài cuộc tấn công tại khu vực Tardeen, quân đội Syria cũng tiến hành cuộc tấn công gần thị trấn Saraf trong vùng núi Jabal Turkmen thuộc miền bắc Latakia.

NT