Bị cáo cướp Ngân hàng BIDV ở Đà Nẵng bị tuyên án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 4 năm tù về tội mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 20 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình vì tội giết người. Tổng hình phạt là tử hình.

Quang cảnh phiên toà xét xử vụ án cướp Ngân hàng BIDV ở Đà Nẵng
Quang cảnh phiên toà xét xử vụ án cướp Ngân hàng BIDV ở Đà Nẵng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, quê tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, quê huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) phạm các tội danh: "Giết người", "cướp tài sản", "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 4 năm tù về tội mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 20 năm tù về tội cướp tài sản và phạt tử hình vì tội giết người. Tổng hình phạt Nguyễn Mạnh Cường phải chịu là tử hình.

Đối với bị cáo Trần Văn Trí, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo tuy không trực tiếp giết người, nhưng trước khi cướp ngân hàng, đã cùng bàn bạc với bị cáo Cường sử dụng vũ khí chống trả nếu có người ngăn cản. Do vậy, bị cáo Trần Văn Trí là đồng phạm tội danh giết người với bị cáo Cường.

Với các tội danh "giết người", "cướp tài sản", "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" của Trí, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Trần Văn Trí 30 năm tù giam kể từ ngày 22/11/2023 (ngày bắt tạm giam).

Trước đó, thông qua hội nhóm trên facebook, Cường quen biết và rủ Trí về ở cùng. Cả hai kể cho nhau về việc tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Cường nảy sinh ý định đi cướp tài sản và rủ Trí tham gia. Cả hai thống nhất và lên phương án thực hiện hành vi phạm tội.

Để chuẩn bị đi cướp, Cường lên mạng zalo mua 1 khẩu súng và 6 viên đạn, với giá 4 triệu đồng, đồng thời cùng Trí chuẩn bị dao, túi xách, mũ, khẩu trang, áo khoác và thuê xe máy để đi lại làm phương tiện gây án

Cả 2 bàn bạc, phân chia nhiệm vụ, Trí sẽ dùng súng, còn Cường sử dụng dao khi đi cướp. Nếu người nào chống cự, truy đuổi sẽ tấn công lại. Số tiền cướp được sẽ chia đều cho cả hai.

Đến ngày 21/11, Trí chở Cường đi dạo quanh Đà Nẵng tìm ngân hàng thích hợp để cướp. Khi nhận thấy Ngân hàng BIDV chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) là nơi xa trung tâm, chỉ bố trí một bảo vệ, dễ dàng cho việc ra tay nên cả hai chọn nơi đây để gây án.

Đến khoảng 13h45 cùng ngày, cả hai thực hiện hành vi cướp như kế hoạch. Để trấn áp nhân viên ngân hàng, Trí rút súng bắn chỉ thiên, Cường cầm túi xách bỏ lên quầy giao dịch yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi. Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng đã nhanh tay khoá két tiền, xoá mật khẩu, vứt chìa khoá và bấm còi báo động.

vt-xet-xu-5363.jpg
Hai bị cáo Cường, Trí tại toà

Thấy vậy, Cường cầm dao nhảy qua quầy giao dịch uy hiếp các nhân viên ngân hàng nhằm cướp toàn bộ số tiền có tại đây nhưng không thành công. Khi nghe tiếng còi báo động, cả hai tháo chạy ra ngoài, dùng xe máy tẩu thoát.

Khi đi được một đoạn thì bị người dân đi xe máy tông vào nên bị ngã, rớt khẩu súng. Lúc này, ông Trần Minh Thành (50 tuổi) là bảo vệ ngân hàng đuổi theo để bắt giữ thì bị Cường quay lại dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Thành tử vong.

Trí bị người dân khống chế. Còn Cường bỏ chạy và bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Trí đã phạm vào các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.