Ấn Độ sắp phóng thử tên lửa hành trình BrahMos từ máy bay Su-30MKI

Lễ ra mắt và bắn thử nghiệm tên lửa hành trình BrahMos siêu âm chống tàu từ máy bay chiến đấu Su-30MKI sẽ được Ấn Độ tổ chức vào mùa thu này tại Ấn Độ. 
Máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.
Máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Trước đó, hôm 25/6 vừa qua Không quân Ấn Độ đã thực hiện chuyến bay trình diễn máy bay chiến đấu Su-30MKI được trang bị tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất.

"Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo vào tháng Tám dự định kiểm tra khả năng tách tên lửa ra khỏi máy bay. Vào tháng Chín và tháng Mười, chúng tôi dự tính tiến hành vụ phóng tên lửa thực tế đầu tiên. 

Chúng tôi đã hoàn thành 90% công việc. Giới quân sự của nước nhà rất phấn khởi với sức mạnh hỏa lực và tầm chiến đấu xa do sự kết hợp độc đáo của máy bay chiến đấu tiên tiến nhất với tên lửa của chúng tôi mang lại" - nguồn tin được báo chí Nga dẫn lời cho hay.

Tên lửa BrahMos do Liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace thành lập năm 1998 chế tạo ra, được đặt tên theo các dòng sông Brahmaputra và Moscow của hai quốc gia.